Khó nhằn nhất chính là U23 Santos

Khó nhằn nhất chính là U23 Santos
TP - Thắng U23 Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ) trong trận đầu tiên không mấy thuyết phục, tối nay thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục chinh phục U23 Santos (Brazil).

> SEA Games ơi, còn xa!
> U23 Việt Nam - U23 Galatasaray: Thử nghiệm đầu tay

2 HLV trước trận đấu. Ảnh: tường vũ
2 HLV trước trận đấu. Ảnh: tường vũ.

U23 Santos đã có mặt tại TPHCM, bắt đầu chuyến du đấu Đông Nam Á với U23 Việt Nam và ĐT Indonesia. Trong chuyến đi này, đội bóng đến từ xứ sở Samba đã mang theo 18 cầu thủ cùng 7 thành viên trong ban huấn luyện.

Trái với thông tin đã đăng tải trước đây, U23 Santos đã không mang sang Việt Nam chân sút đang lên Gabriel Barbosa, được mệnh danh là Neymar mới. Tài năng trẻ sinh năm 1996 này được cho là sẽ chuyển đến Barca trong tương lai sau khi được đội bóng Tây Ban Nha “đặt cọc” trước một số tiền cho Santos.

Nhưng bù lại, Santos đã điền tên tiền vệ Anderson Carvalho, người từng cùng đội một Santos giành ngôi vị Á quân FIFA Club World Cup năm 2011 (thua Barca ở chung kết). Thành phần U23 Santos nòng cốt là các cầu thủ vừa vô địch giải trẻ Sao Paulo 2013 như thủ môn Gabriel Gasparotto, các hậu vệ Douglas, Walace, tiền vệ Pedro Castro và tiền đạo Lucas Crispim.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu vào trưa 28/9, HLV trưởng U23 Santos - Emerson Ballio cho biết mục tiêu của đội là giành chiến thắng trước U23 VN.

HLV Emerson Ballio nói: “Chúng tôi không chỉ muốn chiến thắng mà còn muốn khám phá xem phong cách chơi bóng của các cầu thủ trẻ VN thế nào, xem các cầu thủ U23 Santos thích ứng ra sao. Tôi không biết nhiều về bóng đá VN. Thông tin mà tôi có chủ yếu là bóng đá châu Á, nơi có các cầu thủ nhanh nhẹn và có chiến thuật thi đấu tốt”.

HLV Emerson Ballio hy vọng với những cầu thủ chất lượng như Pedro Henzique, Misael Bueno, Anderson De Carvalho hay cầu thủ đã khoác áo đội một Santos là Gabriel Gaspasrotto sẽ khiến cổ động viên Việt Nam hài lòng.

Về phần mình, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc cho biết U23 VN sẽ chơi tốt hơn trong trận đấu với U23 Santos sau khi trình diễn một lối chơi không tốt trong trận thắng U23 Galatasaray tối 27/9. Ông nói: “Giới chuyên môn và người hâm mộ thì thường đòi hỏi khắt khe. Nhưng phải thông cảm rằng chúng tôi sau khi từ Hungary trở về chưa quen lại được thời tiết, nên đã có thời điểm chơi không tốt trong trận đấu với U23 Galatasaray. Tôi tin là U23 VN sẽ thể hiện bộ mặt khác hẳn trong trận giao hữu thứ hai với U23 Santos”.

16h chiều qua, CLB U23 Santos đã tập làm quen với sân Thống Nhất. Ấn tượng đầu tiên là các cầu thủ đều có thể hình khá tốt, hơn hẳn U23 Việt Nam và có phong cách chuyên nghiệp.

Còn U23 Việt Nam, sau chuyến tập huấn tại Hungary, đã có màn ra mắt người hâm mộ nước nhà bằng chiến thắng 2-1 trước U23 Galatasaray. Một khởi đầu khá vất vả.

Đánh bại U23 Galatasaray nhưng các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc chưa cho thấy được nhiều sự tiến bộ sau chuyến tập huấn châu Âu vừa qua và U23 Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm để khắc phục những điểm yếu của mình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG