Khởi đầu tốt đẹp cho tuyển Việt Nam

Khởi đầu tốt đẹp cho tuyển Việt Nam
TP - Hai bàn thắng của Thanh Bình và Minh Phương trong trận đầu ra quân tại Cúp VTV-T&T trước đội bóng trẻ Uzbekistan giống như những hạt mưa ngọt ngào làm mát mặt các quan chức VFF, BTC giải và cả người hâm mộ...

Gần 4 vạn khán giả  tới SVĐ QG Mỹ Đình để cổ vũ cho các tuyển thủ Việt Nam trong trận đấu này cho thấy dù bóng đá Việt Nam mới trải qua cơn bão tiêu cực khi có tới 7 cầu thủ dính líu vào vụ án tiêu cực tại SEA Games 23, người hâm mộ vẫn không quay lưng lại với ĐTQG.

Những đợt sóng cổ động liên tục diễn ra trên khắp các khán đài thực sự là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh giúp các tuyển thủ vượt qua chính mình để có một trận hòa 2-2 đáng quý, làm hài lòng người hâm mộ cả nước.

Với một đội hình gồm những gương mặt quen thuộc: thủ môn Quang Huy, cặp trung vệ P.SLNA Huy Hoàng, Minh Đức, 2 hậu vệ biên Nam Định Văn Nhiên, Văn Biển, cặp tiền vệ trung tâm GĐT LA Minh Phương, Tài Em, tiền vệ Bảo Khanh, Vũ Phong và cặp tiền đạo “ruột” của ông Riedl khi thiếu vắng Văn Quyến là Công Vinh - Thanh Bình, Tuyển Việt Nam dù chỉ có chưa đầy một tuần tập luyện cùng nhau nhưng đã trình diện một lối chơi tương đối có nét.

Lối chơi phối hợp tấn công nhanh, ít chạm ở hai biên thực sự đã gây bất ngờ cho đối thủ đến từ vùng Trung á.Và khi các cầu thủ Uzbekistan chưa kịp bắt nhịp với tốc độ trận đấu, Tuyển Việt Nam đã ghi được bàn thắng.

Ngay ở phút 12, trong một pha dâng cao tham gia tấn công bên cánh trái, Văn Nhiên tỉa bóng thuận lợi cho Phan Thanh Bình băng xuống đối mặt với thủ môn Tadjibaev và Thanh Bình đã không bỏ lỡ cơ hội đưa Tuyển Việt Nam vượt lên dẫn điểm.

Sau khi bị dẫn trước, U23 Uzbekistan thi đấu tốt hơn ở khu vực trung tuyến và cũng tạo được một số cơ hội về phía khung thành thủ môn Quang Huy. Đến phút 29, lối chơi  tạt bóng bổng từ 2 cánh vào trung lộ cho cặp tiền đạo cao to của Uzbekistan đã phát huy hiệu quả. Dù bị vây giữa 3 cầu thủ chủ nhà, Erkinov vẫn chọn đúng điểm rơi đánh đầu từ cự ly gần ghi bàn gỡ hòa cho U23 Uzbekistan.

Khởi đầu tốt đẹp cho tuyển Việt Nam ảnh 1
Niềm vui của khán giả trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Phạm Yên

Sang đầu hiệp 2, cũng tiền đạo cao to này có bàn thắng thứ hai bằng pha đánh đầu sau một tình huống cố định. 

Bị dẫn điểm trước đối thủ có lối chơi đơn giản nhưng rất khó chịu, Tuyển Việt Nam vẫn kiên trì với chiến thuật tấn công biên và những nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng ở phút 65.

Sau pha đi bóng nỗ lực bên cánh trái, quả tạt bằng chân phải của Bảo Khanh đã đến đúng vị trí của Minh Phương và tiền vệ đội trưởng này đã không bỏ lỡ cơ hội đền đáp lại niềm tin của thầy Riedl bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-2 sau pha đánh đầu đẹp mắt.

Nỗi lo cánh trái của ông Riedl

Nếu nhìn vào đội hình Tuyển Việt Nam, có vẻ như cánh phải với hai tân binh Văn Nhiên, Vũ Phong sẽ là điểm yếu của  đội và thực tế 2 bàn thua của  Tuyển Việt Nam trong trận này đều xuất phát từ cánh phải song với HLV Riedl, vấn đề của ông lại nằm ở cánh trái.

Đây cũng chính là nguyên nhân mà HLV Riedl đã phải thay đổi toàn bộ cầu thủ chơi ở cánh trái, gồm hậu vệ Văn Biển, 2 tiền vệ Bảo Khanh và Tài Em để thử nghiệm những gương mặt mới.

Có thể ông Riedl thay người để đảm bảo thể lực cho các học trò song việc thay toàn bộ một vế đội hình lại là điều đáng phải quan tâm. Quả thật, trong trận này sự phối hợp giữa những cầu thủ trên chưa thật ăn ý, trong đó Bảo Khanh nhiều lúc còn lạm dụng kỹ thuật cá nhân làm ảnh hưởng tới lối chơi chung .

Trận tiếp theo, lực lượng của Tuyển Việt Nam sẽ được tăng cường với sự trở lại của trung vệ Mạnh Dũng và tiền vệ trụ Hồng Minh. Đây sẽ là sự bổ sung kịp lúc để đối chọi với lối chơi đầy sức mạnh của các đối thủ.

Với những xáo trộn trong bóng đá VN vừa qua, một lối chơi coi được cùng tinh thần thi đấu quyết tâm cao của các tuyển thủ cũng là đủ để người hâm mộ chấp nhận và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Phát biểu sau trận đấu:

HLV A.Riedl: Tôi hài lòng về lối chơi của các cầu thủ. Tôi nghĩ rằng tỷ số hòa 2-2 phản ánh chính xác cục diện trên sân. ĐT Việt Nam đã chơi với tốc độ cao trong 30 phút đầu tiên và tạo được một số cơ hội ghi bàn nhưng các cầu thủ không đủ thể lực để duy trì lối chơi đó trong cả trận.

Chúng tôi có một số cầu thủ mới và một số khác chưa có phong độ và thể lực tốt nhất nhưng bù lại các học trò của tôi đã giữ vững kỷ luật chiến thuật, và nhờ thế đã ghi được 2 bàn thắng.

Những bàn thua của chúng ta trong trận này đều đến từ những pha đánh đầu. Với thể hình hạn chế nhất trong số các đội dự giải, ĐT Việt Nam sẽ gặp nhiều bất lợi trước lối chơi bóng bổng của đối phương.

Nhưng mặt khác, cũng có thể coi VTV-T&T Cup là một dịp tốt để luyện tập bài chống bóng bổng, bởi ở ASIAD 15 và ASIAN Cup 2007 sắp tới, chúng tôi sẽ còn gặp nhiều đội bóng có tầm vóc cao to hơn thế nữa.

Trưởng đoàn Dlisher Nikimbaev: ĐT Việt Nam đã chơi rất tốt và chúng tôi xin chúc mừng các bạn về điều đó. Sau lượt trận đầu tiên của VTV-T&T Cup vẫn chưa có ứng viên nào lộ diện và như vậy cơ hội vẫn chia đều cho cả 4 đội bóng.

ĐT Việt Nam đã vượt qua sức ép từ phía khán giả nhà. Các bạn đã chơi với tốc độ rất cao trong hiệp 1 và tạo nên một số pha bóng nguy hiểm. Chúng tôi vẫn chưa chơi với phong độ tốt nhất vì có một số cầu thủ vừa mới tới Hà Nội được 2 ngày sau một hành trình dài.

Bên cạnh đó, U23 Uzbekistan còn thiếu khoảng 4, 5 trụ cột đang thi đấu ở các giải VĐQG Nga và Kazakhstan. Theo tôi, tỷ số 2-2 là hợp lý bởi thực tế trên sân cũng rất cân bằng. Dĩ nhiên chúng tôi muốn có chiến thắng nhưng hoà cũng không phải là kết quả tồi.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.