Khởi đầu 'triều đại' thứ 8

Khởi đầu 'triều đại' thứ 8
TP - HLV người CHLB Đức Falko Gotz đã chính thức trở thành HLV trưởng ĐTQG và ĐT Olympic QG trong thời gian 2 năm (từ 2011 đến 2013) sau lễ ký hợp đồng cùng VFF chiều qua, với mức lương 22.000 USD/ tháng cùng nhiệm vụ đoạt HCV SEA Games 26.

> HLV Falko Goetz chính thức kí hợp đồng dẫn dắt Tuyển Việt Nam

TTK Trần Quốc Tuấn và HLV Falko Gotz tại lễ ký hợp đồng Ảnh: VSI
TTK Trần Quốc Tuấn và HLV Falko Gotz tại lễ ký hợp đồng. Ảnh: VSI.

Theo quan niệm của người phương Đông, con số 8 tượng trưng cho quyền lực và thành công. Người mang số 8 luôn tự rèn luyện vào khuôn khổ kỉ luật, và khi dấn thân vào việc gì cũng mong dành chiến thắng.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tân HLV trưởng của ĐTQG Việt Nam, Falko Gotz, lại chính là ông thầy ngoại thứ 8 chèo lái con thuyền ĐTQG, sau các HLV Tavares (1995; 2004), Karl Weigang (1995-1997), Colin Murphy (1997), Alfred Riedl (1998-2000; 2003; 2005-2007), Silva Dido (2001), Letard (2002) và Calisto (2002; 2008-2011).

Ngay khi đặt chân đến Việt Nam, trong buổi họp báo ra mắt tân HLV trưởng, ông đã tuyên bố mình “là con người của công việc, không phải con người của lời nói”.

Với tính cách chăm chỉ, chỉn chu và kỷ luật của người Đức, HLV Falko Gotz cho biết ông đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng về bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á khi quyết định lập nghiệp ở mảnh đất này. Trong đó, một số người VN tại Đức và người đại diện Henner Janzen, đã cung cấp cho HLV Falko Gotz rất nhiều thông tin về bóng đá Việt Nam (vợ của ông Henner từng ở Việt Nam).

Đồng ý ký hợp đồng dẫn dắt ĐTVN với chỉ tiêu giành huy chương vàng tại SEA Games 26, Falko Gotz tự tin có đủ kinh nghiệm và tham vọng để đi đến thành công. Ông cũng khẳng định khát vọng đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới bằng định hướng từ công tác đào tạo trẻ.

Trong lễ ký kết hợp đồng với HLV Falko Gotz, tổng thư ký VFF Phạm Ngọc Viễn bày tỏ niềm tin và sự ủng hộ tuyệt đối vào tân HLV ĐTVN: “LĐBĐVN hy vọng, với bề dày kinh nghiệm là HLV nhà nghề, ông Falko Gotz sẽ mang đến cho bóng đá Việt Nam một sắc thái mới, một luồng sinh khí mới để chinh phục những mục tiêu lớn trong tương lai của bóng đá Việt Nam”.

HLV Falko Gotz quan niệm cầu thủ không nhất thiết phải có thể hình cao lớn. Ông cho rằng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay (Leo Messi - PV) cũng không to cao hơn các cầu thủ Việt Nam.

Bên cạnh đó, các cầu thủ Việt Nam lại được HLV Falko Gotz đánh giá cao ở sự nhanh nhẹn và kĩ thuật cá nhân. HLV Falko Gotz cho biết ông sẽ trao đổi chặt chẽ với 2 HLV đang dẫn dắt ĐTQG và Olympic QG để cố gắng phát hiện, khai thác triệt để những điểm mạnh của các cầu thủ Việt Nam, từ đó xây dựng một lối chơi phù hợp nhất.

Triết lý bóng đá mà HLV Falko Gotz hướng tới là lối chơi đẹp mắt, được hình thành từ 3 tiêu chí chính: kỷ luật, thể thực và tinh thần đồng đội. Theo lời vị tân HLV trưởng, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông sẽ chủ động chơi tấn công chứ không chờ đợi những đợt tấn công của đối phương.

Sau lễ ký kết hợp đồng với VFF, HLV Falko Gotz sẽ bắt tay vào công việc khi ĐTQG tập trung vào ngày 15-6 tới để chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Macao vào ngày 29-6, trong khuôn khổ lượt đi vòng loại World Cup 2014.

Vài nét về tân HLV ĐTVN:

Ông Falko Gotz sinh năm 1962, từng khoác áo Bayer Leverkusen, FC Koln, Hertha Berlin (Đức), Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ) trong sự nghiệp cầu thủ. Năm 1988, ông cùng Leverkusen đoạt Cup UEFA (thắng Espanyol của Tây Ban Nha ở chung kết, trong đó có một bàn của Gotz).

Ở sự nghiệp HLV, ông Falko Gotz từng đưa đội Hertha Berlin, 1860 Munich thi đấu khá thành công ở giải vô địch Đức Bundesliga. Thành tích tốt nhất của ông là giúp Hertha Belin đứng thứ tư mùa bóng 2004-2005 và giành suất dự Cup UEFA.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG