Không chỉ điều tra các cầu thủ Đồng Nai

Phạm Hữu Phát đã bị bắt khẩn cấp
Phạm Hữu Phát đã bị bắt khẩn cấp
TP - Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho biết, vụ án bán độ đang được mở rộng điều tra và sẽ không dừng lại ở 6 cầu thủ Đồng Nai bị bắt khẩn cấp.

“Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp 6 cầu thủ của CLB bóng đá Đồng Nai liên quan phi vụ bán độ tại giải quốc gia. Chúng tôi đang hoàn tất thủ tục để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm cầu thủ này cũng như 4 đối tượng cầm đầu đường dây”. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS) – Bộ Công an thông tin với Tiền Phong như trên, chiều 22/7.

 Thiếu tướng Tiến cho biết thêm, cơ quan điều tra (CQĐT) sẽ xem xét khởi tố Phạm Hữu Phát - Đội trưởng của CLB Đồng Nai và một số đồng đội của cầu thủ này về hành vi “đưa - nhận hối lộ”.

Không chỉ điều tra các cầu thủ Đồng Nai


Cục trưởng CSHS Bộ Công an phân tích, nhóm cầu thủ trong đội bóng của Đồng Nai bị Phạm Hữu Phát lôi kéo vào phi vụ dàn xếp tỷ số “cách biệt hai bàn” mà Phát đã thỏa thuận với các đối tượng tổ chức cá độ với giá 400 triệu đồng. Lợi dụng việc được xếp đá tại các vị trí chủ chốt trong đội hình, nhóm cầu thủ này đã “nắn” trận đấu tới tỷ số “cách biệt hai bàn” như “hợp đồng” với nhà cái. 

Về mặt luật pháp có thể hiểu rằng nhóm cầu thủ đã nhận hối lộ (có thể 30 triệu đồng hoặc 50 triệu đồng, tùy theo sự thỏa thuận) để tự mình “bán” tỷ số.

Trong một diễn biến khác, sau khi thông tin về vụ việc được CQĐT công bố, nhiều người đặt nghi vấn không chỉ các cầu thủ Đồng Nai bán độ. Theo giới thể thao, nếu một trận đấu bị làm độ, thua thì dễ nhưng thắng lại rất khó và điều khó đã xảy ra tại trận đấu bị “bán” giữa Đồng Nai – Than Quảng Ninh. 

Cụ thể, kết thúc hiệp 1, CLB Đồng Nai bị Than Quang Ninh dẫn trước 2 bàn (tỷ số 1-3); sang hiệp 2, Than Quảng Ninh tiếp tục ghi thêm 2 bàn thắng và duy trì cách biệt 4 bàn (5-1) đến phút thứ 85 của trận đấu. Tính cả thời gian bù giờ, trong vòng 8 phút còn lại, Đồng Nai gỡ liên tiếp 2 bàn, đưa tỷ số về con số 3-5… vừa đủ độ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc cơ quan điều tra có xem xét sự liên quan của cầu thủ đội bóng Than Quảng Ninh? Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết đang mở rộng điều tra và sẽ không dừng lại ở các cầu thủ của Đồng Nai. CQĐT đã trao đổi, thống nhất với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về quan điểm phải xử lý triệt để, nghiêm minh đối với nạn tiêu cực để cứu nền bóng đá Việt Nam.

Những mánh bán độ của cầu thủ

Như đánh giá của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, trước đây hành vi mua bán, dàn xếp tỷ số giữa các đội bóng với nhau, nhưng thông qua vụ án tại CLB Ninh Bình và vụ án mới được phát hiện cho thấy, hiện nay các cầu thủ đã tự đứng ra bán độ, không cần thông qua ban lãnh đạo hay đội bóng đối tác để dàn xếp tỷ số. Việc tự định đoạt tỷ số trận đấu theo kèo “tài – xỉu” của nhà cái là phương thức thủ đoạn mới của những cầu thủ biến chất khi tham gia dàn xếp trận đấu.

Đồng nhất với ý kiến trên, trung tá Trần Anh Sơn, Phòng CSHS Công an Hà Nội nói: “Một nhóm hoặc từng cầu thủ trong các đội bóng có thể tự dàn xếp tỷ số. Họ có thể cố tình sút hỏng, cố tình phạm lỗi trong vòng cấm nhằm cho đội bạn một quả phạt đền, thậm chí tự “đốt” lưới nhà để giữ kèo”.

Theo trung tá Sơn, những cầu thủ biến chất hiện nay thường dựa vào tỷ lệ kèo do các nhà cái nước ngoài đưa ra để tự làm độ “tài – xỉu” và bản thân tham gia cá cược vào trận đó; hai là “bán” tỷ số cho các đối tượng trong nước. Để tránh bị lộ, các cầu thủ sẽ chọn trận, chọn kèo để bán.

 “Một đội bóng đang dẫn đầu bảng, cách biệt đội đứng nhì 6 - 9 điểm với các trận thắng như chẻ tre, khi gặp một đội chiếu dưới đương nhiên kèo mà nhà cái đưa ra là đội mạnh phải chấp ít nhất 1 quả và các cầu thủ chỉ cần “làm bóng hòa” là đã có tiền mà không làm ảnh hưởng đến ngôi vị. Nếu các cầu thủ cầm được vài trăm triệu chia nhau thì nhà cái đút túi tiền tỷ” – trung tá Sơn nêu ví dụ.

“Một đội bóng đang dẫn đầu bảng, cách biệt đội đứng nhì 6 - 9 điểm với các trận thắng như chẻ tre, khi gặp một đội chiếu dưới đương nhiên kèo mà nhà cái đưa ra là đội mạnh phải chấp ít nhất 1 quả và các cầu thủ chỉ cần “làm bóng hòa” là đã có tiền mà không làm ảnh hưởng đến ngôi vị. Nếu các cầu thủ cầm được vài trăm triệu chia nhau thì nhà cái đút túi tiền tỷ”.

 Trung tá Trần Anh Sơn

Với kinh nghiệm của mình, ông Sơn nhận định, qua vụ bán độ của các cầu thủ Đồng Nai cho thấy họ là những cầu thủ “điếc không sợ súng” khi không thấy gương tày liếp của các cầu thủ Ninh Bình, cũng như cái giá mà các cầu thủ thế hệ đàn anh phải trả vì hành vi bán độ tại Seagame Bacalod; hoặc họ biết sẽ bị pháp luật “sờ gáy” song vẫn cố tình vi phạm pháp luật vì ham mê cờ bạc hoặc đã “dính” sâu, quen mùi.


Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho rằng: “Tình trạng bóng đá Việt Nam hiện nay rất nhiều tai tiếng cầu thủ dàn xếp tỷ số, lừa dối khán giả dẫn đến các trận đấu mang tính chất phi thể thao. Mặc dù nhóm cầu thủ Ninh Bình vừa bị xử lý, song đội khác vẫn tiếp tục, coi thường pháp luật… 

Nếu các đội bóng không có giáo dục về đạo đức nghề nghiệp thì chỉ cần 1 cầu thủ có thể tự mình bán tỷ số mà chúng ta không kiểm soát được. Vấn đề cơ bản nhất là đạo đức nghề nghiệp và phải xử lý rất nghiêm kể cả hình sự và hành chính”.

HLV Đinh Cao Nghĩa:
Cầu thủ Than Quảng Ninh không liên quan


Ông Đinh Cao Nghĩa, HLV của Than Quảng Ninh (TQN) khẳng định, các cầu thủ của ông không liên quan tiêu cực, không tiếp tay cho các cầu thủ Đồng Nai dàn xếp tỷ số. 
Ông nói: “Trước thông tin TQN thua liên tiếp 4 trận đấu gần đây, nhưng lại thắng Đồng Nai với tỷ số đậm, nhiều người hâm mộ cho rằng vì Đồng Nai có dấu hiệu tiêu cực nên TQN mới thắng đậm như vậy, nhưng tôi khẳng định, các cầu thủ TQN đã chơi hết sức mình để không phụ lòng người hâm mộ. Các cầu thủ chấp hành đấu pháp một cách hợp lý”. 

Thành Duy (ghi)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.