“Không có tiền đạo nổi bật”

“Không có tiền đạo nổi bật”
TP - Tuyển thủ Thạch Bảo Khanh - tiền đạo đội tuyển Việt Nam nhận xét như vậy về các cầu thủ thi đấu tại World Cup năm nay.

World Cup 2006 đang đến hồi kết và anh đánh giá thế nào về giải đấu năm nay?

Không có bất ngờ thú vị nào xảy ra khi chiến thắng đều thuộc về các đại gia. Do đó, giải mất đi tính đột biến, sự hấp dẫn đã từng có ở các giải trước.

Trọng tài cũng để lại vết đen như một trận cầu đỉnh cao Bồ Đào Nha - Hà Lan đã bị trọng tài bóp vụn vì lạm dụng thẻ phạt.

Anh ấn tượng nhất với những đội bóng nào?

Pháp là đội để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Trước giải, họ là ứng cử viên sáng giá nhưng đội bóng của Zidane đã để lại ấn tượng không đẹp khi có một vòng bảng tệ hại và chỉ chút nữa là phải sớm về nước.

Nhưng càng vào sâu họ đá càng hay và giành lại tình cảm của CĐV. Tôi đặc biệt thích thú với màn trình diễn của Pháp trong trận tứ kết gặp Brazil.

Là một tiền đạo, anh đánh giá thế nào về các chân sút tại World Cup?

Không có nhiều tiền đạo chơi nổi bật dù có rất nhiều ngôi sao góp mặt. Tôi rất thất vọng với màn trình diễn của Ronaldo, Henry, Rooney, Pauleta, Toni, Van Persie...

Có hai nguyên nhân dẫn tới vấn đề này là do khá nhiều chân sút tham gia World Cup 2006 trong tình trạng còn chấn thương và do chiến thuật thi đấu dè dặt của các HLV khiến họ không có nhiều đất để trình diễn. Chỉ có cặp tiền đạo Klose – Podolski của Đức là khá nổi do HLV Klinsmann dám chơi tấn công.

Theo nhận định của anh, Pháp hay Itlia sẽ đăng quang trong trận chung kết?

Cho đến nay, World Cup cho thấy lịch sử không thể viết lại. Và lịch sử đang đứng về phía người Pháp khi họ luôn là người chiến thắng trong những cuộc đối đầu gần đây với Italia, tại France 98 và EURO 2000. Vì vậy, tôi tin rằng người Pháp sẽ lại đăng quang. 

Thủy Chi (thực hiện)

MỚI - NÓNG