Không đấu nội bộ, Quang Nhật vẫn dự nội dung 1.500m tự do

Lâm Quang Nhật hiện giữ kỷ lục SEA Games nội dung 1.500 m tự do và anh tiếp tục được tranh tài ở cự ly sở trường. Ảnh: Hoàng Nguyên.
Lâm Quang Nhật hiện giữ kỷ lục SEA Games nội dung 1.500 m tự do và anh tiếp tục được tranh tài ở cự ly sở trường. Ảnh: Hoàng Nguyên.
TP - Trái với mọi tuyên bố trước đó, BHL đội tuyển bơi Việt Nam quyết định giữ nguyên tên Lâm Quang Nhật tranh tài ở nội dung 1.500m tự do ở SEA Games 2017, cùng đồng đội Nguyễn Huy Hoàng, bất chấp việc kình ngư TPHCM không tham dự cuộc đấu nội bộ vào sáng 8/8 để chọn VĐV dự tranh nội dung này.

Trước đó vào buổi sáng, theo ông Nguyễn Trọng Hổ, Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao II (Tổng cục TDTT) kiêm Phó đoàn TTVN tại SEA Games việc kình ngư Lâm Quang Nhật (TPHCM) từ chối tham dự cuộc đấu nội bộ nội dung 1.500m vào sáng 8/8 với 2 VĐV khác là Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) và Nguyễn Hữu Kim Sơn (An Giang), sẽ khiến Quang Nhật gặp bất lợi khi BHL đội tuyển bơi lội “chốt” 2 suất dự tranh cự li này tại SEA Games 29. 

“Ngày 10/8 là hạn chót BTC SEA Games 29 cho phép đăng ký VĐV dự tranh các cự li. Chúng tôi sẽ có cuộc họp sớm để đưa ra quyết định cuối cùng. Trên thế giới việc VĐV thi đấu nội bộ để chọn ra người giỏi nhất tham dự các giải đấu là bình thường. Việc Nhật không tham dự sẽ đẩy em vào thế khó, còn việc chọn ai sẽ do BHL đội tuyển bơi lội quyết định”, ông Hổ cho biết.

Với việc Lâm Quang Nhật không góp mặt, cuộc đấu nội bộ môn bơi lội sáng 8/8 chỉ diễn ra giữa hai VĐV Huy Hoàng và Kim Sơn. Kết quả, Huy Hoàng cán đích với thời gian 15 phút 22 giây, vượt kỷ lục quốc gia do chính anh thiết lập là 15 phút 30 giây 11. Kim Sơn về sau với thời gian 15 phút 42 giây, kém xa so với với thành tích tại vòng loại giải Vô địch thế giới 2017 (15 phút 29 giây 90) của chính VĐV này hồi cuối tháng 7. Hiện tại, Quang Nhật đang là ĐKVĐ và giữ kỷ lục SEA Games với thành tích 15 phút 31 giây 03.

Trao đổi với Tiền Phong về việc tổ chức thi đấu nội bộ sát thềm SEA Games 2017, ông Mai Bá Hùng- Phó Giám đốc sở VH-TT TPHCM cho rằng quyết định này không thỏa đáng với Quang Nhật: “Nếu việc thi đấu nội bộ nằm trong kế hoạch từ đầu, BHL đội tuyển bơi lội TPHCM chắc chắn sẽ tuân thủ. Tuy nhiên, gần sát giải, Tổng cục TDTT mới đưa ra vấn đề trên. Trong khi đó, Nhật vừa tập huấn ở Trung Quốc trở về. Nhật vừa phải tập nặng, ở độ cao khác so với Việt Nam, nên thi chắc chắn sẽ bất lợi”.  

Tuy nhiên, đến tối qua, trước buổi lễ xuất quân của Đoàn TTVN tham dự SEA Games 2017, BHL đội tuyển bơi Việt Nam đưa ra quyết định vẫn để Lâm Quang Nhật và Nguyễn Huy Hoàng tham dự cự ly 1.500m tự do, bất chấp việc Quang Nhật không tham gia thi đấu nội bộ. Về phần mình, mặc dù bị gạt khỏi nội dung 1.500m, có thể do thành tích không tốt ở cuộc đua nội bộ sáng 8/8, kình ngư trẻ Nguyễn Hữu Kim Sơn vẫn được đăng ký thi đấu ở các cự ly 200m và 400m.

Không đấu nội bộ, Quang Nhật vẫn dự nội dung 1.500m tự do ảnh 1
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.