'Không hối tiếc khi bán Beckham'

'Không hối tiếc khi bán Beckham'
TPO - Trước dịp tái hợp với cậu học trò cũ, David Beckham, tại vòng 1/8 Champions League giữa AC Milan và Manchester United trong tháng này, HLV ngài Alex Ferguson cho biết ông 'không hối tiếc' khi quyết định bán tiền vệ này cho Real Madrid hồi năm 2003.
'Không hối tiếc khi bán Beckham' ảnh 1
HLV Alex Ferguson không hối tiếc khi bán David Beckham cho Real Madrid hồi 2003. Ảnh SUN

"Không hối tiếc chút nào, chúng tôi vẫn tiếp tục công việc", HLV Ferguson nói trên tạp chí Inside United, "Việc Beckham trở lại Manchester United không giống với sự trở lại của các cầu thủ khác ở chỗ, luôn có hàng tá phóng viên đi theo anh ấy".

"Nhưng vì anh ấy là một người rất nổi tiếng trở lại Man United, chứ không phải trong tư cách một cầu thủ giỏi, chúng tôi chưa thấy bất kỳ ai trở lại sân Old Trafford trong vai trò đó cả, chúng tôi sẽ tập trung trên sân cỏ và bỏ ngoài tai mọi sự rùm beng của báo chí, bởi chúng tôi không thể ngăn cản họ làm vậy".

Beckham rời Man United sau những bất hòa với HLV Ferguson, kể từ đó hai người rất hiếm khi gặp lại. Tiền vệ 34 tuổi này giờ đang chơi cho AC Milan theo một bản hợp đồng cho mượn thứ hai từ Los Angeles Galaxy. nhằm tìm kiếm một suất trong đội hình tuyển Anh tham gia World Cup 2010 của HLV Fabio Capello.

HLV Ferguson nói thêm: "Khi gặp Beckham trước trận gặp Inter (tại lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa trước), tôi có khuyên anh ấy nên về châu Âu chơi bóng nếu muốn tham gia World Cup. Có lẽ anh ấy đang theo hướng đó, khi biết anh ấy trở lại Milan tôi cũng thấy mừng cho anh ấy".

Man United sẽ có chuyến làm khách tới sân San Siro của Milan vào ngày 16/2 rồi gặp lại trong trận lượt về trên sân Old Trafford ba tuần sau đó.

"Champions League luôn là giải đấu đặc biệt đối với Man United, chúng tôi từng có nhiều kỷ niệm tuyệt vời trên sân Old Trafford. Giờ đây tôi muốn có thêm vài đêm như thế nữa", HLV Ferguson nói.

Thành Hưng
Theo Guardian

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.