Không ngại hy sinh V.League để chống tiêu cực bóng đá

Các cầu thủ Đồng Nai buồn với thất bại 3-5 trước Than QN, song một số cầu thủ Đồng Nai “nhúng chàm” lại “thắng” lớn. Ảnh: VSI
Các cầu thủ Đồng Nai buồn với thất bại 3-5 trước Than QN, song một số cầu thủ Đồng Nai “nhúng chàm” lại “thắng” lớn. Ảnh: VSI
TP - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hôm qua đưa ra thông điệp cứng rắn đối với những hiện tượng tiêu cực ở các giải VĐQG. VFF cho biết không chạy theo thành tích, sẵn sàng làm mạnh để trong sạch bóng đá Việt Nam.

Trao đổi với Tiền Phong về vụ việc của các cầu thủ Đồng Nai bán độ trong trận đấu với Than Quảng Ninh ở lượt trận 21 V.League chiều 20/7, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết: “Chúng tôi không hề bất ngờ với thông tin từ cơ quan điều tra về việc nhóm cầu thủ này bán độ, dàn xếp tỷ số.

Đây thực tế là sự kéo dài của vụ án bán độ tại CLB The Vissai Ninh Bình. VFF đã thống nhất với cơ quan điều tra cần làm mạnh tay để giải quyết triệt để tình trạng này. Tôi cho rằng đây là việc cần thiết để tạo nền móng vững chắc cho bóng đá Việt Nam phát triển”.

Trong khoảng nửa năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam liên tiếp chứng kiến 2 vụ bán độ, một ở CLB The Vissai Ninh Bình và mới nhất là ở CLB Đồng Nai. Số lượng cầu thủ liên quan trong cả hai vụ việc đều rất đông. Rất trùng hợp khi các vụ việc trên đều xảy ra sau khi VFF tiến hành đại hội, thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao. 

Về điểm này, ông Dũng cho biết: “Chuyện tiêu cực trong bóng đá Việt Nam thực ra tồn tại từ lâu rồi, vấn đề là đến bây giờ chúng ta mới quyết liệt làm. Một số người vừa qua đặt vấn đề với tôi, là làm như vậy liệu có ảnh hưởng đến sự thành công của giải đấu không, rồi lo vỡ giải. 

Tôi khẳng định luôn là VFF sẽ không chạy theo thành tích mà xuê xoa đối với tiêu cực. Cá nhân tôi chỉ sợ nạn cá độ bất hợp pháp còn tồn tại, khiến bóng đá Việt Nam không phát triển được, chứ không sợ vỡ giải. Một đội liên quan thì xử lý một đội, còn trường hợp xấu nhất nhiều đội tiêu cực thì chúng tôi chấp nhận làm lại”.

Chủ tịch Lê Hùng Dũng hôm qua cho biết, VFF tới đây sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, đẩy mạnh ngăn chặn và tấn công vào các hành vi tiêu cực của bóng đá Việt Nam.

Cho phép cá cược bóng đá?

TGĐ Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Phạm Ngọc Viễn đã nhắc lại vấn đề này khi trao đổi với Tiền Phong chiều qua. Theo ông Viễn, kết quả điều tra của cơ quan công an vừa qua cho thấy, quy mô cá cược bất hợp pháp ở Việt Nam trong mùa giải World Cup 2014 mới đây là rất lớn. Số tiền cá độ bất hợp pháp thu được “vượt qua cả sự suy đoán” từ trước đến nay. 

Theo ông Viễn, việc thông qua hoạt động cá cược bóng đá sẽ đem lại nguồn thu lớn, có thể được sử dụng để tái đầu tư cho thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. “Còn nếu có cá nhân nào vi phạm thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”-ông Viễn nói.

Liên quan đến vụ việc của Đồng Nai, ông Viễn cho biết VPF hiện đang chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra trước khi ra quyết định đình chỉ thi đấu với các cầu thủ tiêu cực. 

“Trong số các cầu thủ bị cơ quan điều tra xác định có liên quan thì chỉ 2 người thuộc đội hình chính của Đồng Nai nên về chuyên môn, đội bóng cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Ai làm thì người đó phải chịu trách nhiệm nên các trận đấu còn lại của Đồng Nai sẽ vẫn diễn ra bình thường”-ông Viễn cho biết. 

Ông Viễn hôm qua khẳng định, VPF đã làm việc với cơ quan điều tra và đã được thông báo trước đối với việc xử lý vụ bán độ ở CLB Đồng Nai.
Cũng theo ông Phạm Ngọc Viễn, kết quả trận đấu giữa Than Quảng Ninh với Đồng Nai vẫn được giữ nguyên. Lý do bởi CLB Than Quảng Ninh đã thi đấu hết khả năng và giành chiến thắng xứng đáng.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.