Không phải Kiatisuk, HAGL sẽ có HLV mới người Hàn Quốc?

 Không phải Kiatisuk, HAGL sẽ có HLV mới người Hàn Quốc?
TPO - Đội bóng phố Núi đang đứng trước yêu cầu có sự thay đổi ở băng ghế huấn luyện sau chuỗi thành tích không như ý tại V-League. Việc tuyển chọn HLV mới của HAGL sẽ được triển khai với sự hỗ trợ của nhà tài trợ.

Ba trận đấu gần nhất tại V-League, đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đều trắng tay. Đầu tiên là thất bại 1-2 ngay tại sân nhà Pleiku trước đối thủ yếu Long An ở lượt trận 18, đội đang cầm chắc nguy cơ rớt hạng ở mùa giải năm sau. Trong chuyến làm khách tại Tp Hồ Chí Minh ở vòng đấu 19, HAGL tiếp tục thua 0-1 đội bóng của Công Vinh. Mới nhất, HAGL để Khánh Hoà đánh bại 4-2 ở Nha Trang.

Trên bảng xếp hạng, đội bóng phố Núi hiện đang đứng vị trí thứ 12 với 20 điểm, trên Cần Thơ (18 điểm) và Long An (9 điểm). Nếu so với 2 mùa giải đầu tiên chỉ trụ hạng vào các lượt cuối, thành tích của HAGL năm nay tốt hơn nhiều. Các cầu thủ trẻ của bầu Đức được đánh giá là có sự tiến bộ rõ rệt về kinh nghiệm thi đấu, trình độ chuyên môn. Một số đang khẳng định vị trí rất vững ở ĐTQG như hậu vệ Vũ Văn Thanh, tiền vệ Lương Xuân Trường hay Văn Toàn. Tuy nhiên, HAGL vẫn là đội bóng có tuổi đời ít nhất ở V-League, cần thêm thời gian trưởng thành.

 Không phải Kiatisuk, HAGL sẽ có HLV mới người Hàn Quốc? ảnh 1 HAGL có HLV người Hàn Quốc? Ảnh: Zing

Điều quan trọng hơn theo giới chuyên môn, việc không có một HLV thực sự xuất sắc khiến cho HAGL không phát huy được lối đá nhỏ quen thuộc, vốn từng quyến rũ hàng triệu CĐV. Sau khi HLV Guillaume Graechen trở lại công tác đào tạo trẻ quen thuộc, bầu Đức đã trao quyền dẫn dắt HLV cho trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn.

Trên thực tế, ông Tuấn chỉ được xem là phương án tạm thời cho HAGL, trong bối cảnh lãnh đạo đội bóng phố Núi chưa tìm được người thích hợp. Với quan điểm không chạy theo thành tích, bầu Đức vì vậy cũng tỏ ra khá kiên nhẫn với HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Mặc dù vậy sau trận thua gần nhất trước Khánh Hoà, áp lực cần có sự thay đổi ở băng ghế huấn luyện đối với HAGL đã tăng lên đáng kể.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, quan điểm thay HLV trưởng của HAGL cũng nhận được sự ủng hộ từ phía nhà tài trợ. Từ khi tài trợ cho đội bóng của bầu Đức,  nhà tài trợ đã hướng tới xây dựng và phát triển lối chơi đẹp mắt, làm bóng đá một cách tử tế để tạo hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, thậm chí sẵn sàng hỗ trợ HAGL trong quá trình chọn HLV trưởng.

Thời gian vừa qua, một trong những ứng viên được nhắc tới nhiều nhất cho chiếc ghế HLV trưởng HAGL chính là Kiatisuk. Cựu tiền đạo và HLV trưởng đội tuyển Thái Lan vốn là “người cũ” của HAGL. Kiatisuk có mối quan  hệ rất thân thiết với bầu Đức cũng như nhiều người ở đội bóng phố Núi. Tuy nhiên, khả năng bầu Đức có đưa Kiatisuk trở lại Pleiku hay không hiện vẫn đang bỏ ngỏ. Trong khi đó, một nguồn tin cho hay ở chuyến đàm phán với HLV Park Hang-seo cho đội tuyển Việt Nam vừa qua, bầu Đức đã kết hợp cả việc tìm HLV mới cho HAGL. Khả năng đội bóng phố Núi có một HLV người Hàn Quốc là khá cao.

Hiện tại do mùa giải 2017 gần kết thúc và HAGL gần như chắc chắn đã trụ hạng, nên việc chọn HLV mới vẫn chưa thực sự gấp gáp. Nhiều khả năng trong thời gian tới, HAGL sẽ tiến hành việc này với sự hỗ trợ từ nhà tài trợ, và bước sang mùa giải 2018, đội bóng phố núi sẽ có HLV mới.

MỚI - NÓNG