Không Ronaldo, Real đã thành 'hổ giấy' như thế nào?

Cristiano Ronaldo rời đi đã để lại khoảng trống cực lớn cho hàng công Real Madrid.
Cristiano Ronaldo rời đi đã để lại khoảng trống cực lớn cho hàng công Real Madrid.
TPO - Cứ mỗi khi Siêu kinh điển chuẩn bị diễn ra, các CĐV Real Madrid lại nhớ về Ronaldo. Thật vậy, không siêu sao người Bồ Đào Nha trong đội hình, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lép vế hoàn toàn ở các trận kinh điển với Barca.

Ngày 7/5/2018, Real Madrid hành quân tới Barcelona trong bối cảnh không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch La Liga với đối thủ. Tuy vậy, dưới sự chỉ huy của Cristiano Ronaldo, đội khách đã chơi một trận không đến nỗi nào và ra về cùng kết quả 2-2. Siêu sao người Bồ Đào Nha chính là người ghi 1 trong 2 bàn thắng cho Real Madrid ở trận này.

Đó cũng chính là bàn thắng cuối cùng Ronaldo ghi trong những trận Siêu kinh điển vì vào mùa hè cùng năm, anh dứt áo Real Madrid để chuyển sang Juventus theo mức giá chuyển nhượng 100 triệu euro. Không CR7, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mất đi biểu tượng chiến thắng, mất đi một “cỗ máy săn bàn” và rồi bị biến thành “hổ giấy” tại các đấu trường cũng như trong các cuộc đối đầu với Barcelona.

Theo thống kê từ tờ Marca, số lượng bàn thắng mà Real Madrid ghi được đã ít đi đáng kinh ngạc so với những mùa giải khi Ronaldo còn thi đấu ở sân Bernabeu. Cụ thể trong "kỷ nguyên" của CR7, Real Madrid chưa khi nào ghi ít hơn 100 bàn thắng tính cho đến thời điểm hiện tại của mùa giải (đầu tháng 3). 3 mùa giải tệ nhất trong triều đại của Ronaldo (2010/2011, 2012/2013 và 2017/2018), Real Madrid đều ghi được 103 bàn thắng. Trong khi đó, ở mùa giải đỉnh cao 2016/2017, “Los Blancos” đã phá lưới đối phương tới 122 lần.

Thế nhưng, ở mùa giải năm nay - lần đầu tiên sau 9 năm không có Ronaldo, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mới chỉ ghi được 87 bàn, tức là kém cả những mùa tệ nhất tới 16 bàn thắng và cũng là lần đầu tiên mà “Kền kền trắng” không thể đạt tới con số 100 bàn thắng. Tại 3 trận Siêu kinh điển gần nhất, họ chỉ ghi nổi 2 bàn và thủng lưới tới 9 bàn.

Rõ ràng, sự ra đi của Ronaldo đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của Real Madrid và nếu không sớm tìm người thay thế, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hoàn toàn có thể phải đối mặt với viễn cảnh trắng tay trong những mùa giải sắp tới.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.