Khủng bố bắt cóc vợ của ngôi sao bóng đá Nigeria

Nhóm khủng bố Boko Haram được cho là đã bắt cóc Maimunat, vợ của tuyển thủ Nigeria Fegor Ogude hôm 7/1.

Sự cố xảy ra tại thành phố Warri, miền nam Nigeria, trong khi Ogude đi vắng. Maimunat bị bắt cóc khi chuẩn bị cho hai con nhỏ đi chơi. Nhóm bắt cóc đã đẩy người phụ nữ này trở lại xe và phóng đi, nhưng không động đến hai em bé.

Sự cố xảy ra khi gia đình Ogude từ Nga trở về Nigeria nghỉ ba tháng mùa đông. Tiền vệ này hiện là cầu thủ của đội Amkar tham gia giải vô địch Nga.

Khủng bố bắt cóc vợ của ngôi sao bóng đá Nigeria ảnh 1

Ogude cùng vợ và hai con.

"Tôi đã liên hệ với cảnh sát và cố gắng tìm kiếm những kẻ bắt cóc, nhưng chưa thành công", Ogude cho biết. Theo cảnh sát, nhóm bắt cóc đã đưa Maimunat đến nơi cất giấu, đồng thời bỏ lại chiếc xe cách điểm bắt cóc khoảng 19 dặm.

Denis Maslov, Giám đốc điều hành của Amkar, cho biết: "Chúng tôi chưa nhận được yêu cầu nào từ nhóm bắt cóc. Nếu có điều gì xảy ra, CLB sẽ giúp đỡ hết mức có thể".

Ogude từng có 16 lần khoác áo tuyển Nigeria. Năm 2013, tiền vệ này cùng đội tuyển giành chức vô địch châu Phi.

Boko Haram là một nhóm khủng bố Hồi giáo ở miền bắc Nigeria. Nhóm này hiện có liên kết với tổ chức khủng bố IS.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.