Kiatisak khuyên cầu thủ Thái Lan cảnh giác Công Phượng

Cựu HLV trưởng U22 Thái Lan, Kiatisak đưa ra nhận định về trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp tại bảng B SEA Games 29, giữa U22 Thái Lan vs U22 Việt Nam (lúc 15h ngày 24/8, theo giờ Việt Nam).
Cựu HLV trưởng U22 Thái Lan, Kiatisak đưa ra nhận định về trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp tại bảng B SEA Games 29, giữa U22 Thái Lan vs U22 Việt Nam (lúc 15h ngày 24/8, theo giờ Việt Nam).
Nhận định về cuộc đọ sức giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam, HLV Kiatisak cho rằng Thái Lan sẽ rất khó để đánh bại các cầu thủ Việt Nam. Nhà cầm quân này cũng khuyên các cầu thủ Thái cảnh giác với Công Phượng.

- Ông đánh giá như thế nào về sức mạnh của đội U22 Thái Lan năm nay so với đội Thái Lan ở SEA Games 2015? 

- Tôi nghĩ rằng năm nay không dễ dàng cho đội U22 Thái Lan bảo vệ huy chương vàng. HLV trưởng HLV Worawoot Srimaka đã chuẩn bị kỹ càng cho giải đấu này. Nhưng thật không may mắn vì trận đầu tiên U22 Thái Lan đã gặp U22 Indonesia. Bởi vậy, trận cuối cùng vòng bảng U22 Thái Lan gặp Việt Nam là trận đấu vô cùng khó khăn vì Việt Nam năm nay là đội bóng mạnh.

Sở dĩ tôi nói như vậy vì các bạn có nhiều cầu thủ đã tham dự SEA Games 2015. Tuy nhiên, HLV trưởng Worawoot Srimaka đã chuẩn bị rất tốt và sẽ cố gắng hết sức. Bởi nếu Thái Lan muốn vào vòng tiếp theo, họ phải thắng U22 Việt Nam, nhưng tôi nghĩ Thái Lan sẽ không dễ dàng có được chiến thắng như những năm trước, rất khó để đánh bại U22 Việt Nam. 

- Còn về U22 Việt Nam thì sao? Ông đánh giá thế nào về sức mạnh của đội bóng từng thua Thái Lan 1-3 ở vòng bảng SEA Games 2015?

- Không chỉ riêng Việt Nam, các đội khác trong khu vực đều tiến bộ rất nhanh và mạnh lên đáng kể.

Còn U22 Thái Lan, các cầu thủ năm nay đều được chọn lọc từ những CLB đá Thai League. Tuy nhiên họ còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu các giải quốc tế, và họ phải chịu áp lực lớn hơn mọi năm.

Nhưng không có lựa chọn nào khác cho U22 Thái Lan, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã đặt ra chỉ tiêu cho đội bóng đá nam U22 phải giành được huy chương vàng, đó là nhiệm vụ của các cầu thủ và của HLV Worawoot Srimaka.

- Ông có thể nhận xét một chút về chiến thuật và sự khác nhau của U22 Thái Lan dưới thời ông và tân HLV trưởng Worawoot Srimaka?

- Đội U22 Thái Lan tại SEA Games 2013 và 2015 theo chiến lược của tôi là tấn công nhiều hơn, chủ động tranh bóng, phòng ngự từ xa ở giữa sân. Còn U22 Thái Lan hiện tại của HLV Worawoot Srimaka phòng thủ chắc chắn và tấn công bằng những đường chuyền dài. 

- Nếu được cảnh báo tới các cầu thủ U22 Thái Lan về sự nguy hiểm của cầu thủ U22 Việt Nam, ông sẽ nói điều gì? 

- Tôi sẽ nói họ phải cảnh giác với Công Phượng. Số 10 là cầu thủ tốt nhất của các bạn. 

Còn về tập thể U22 Việt Nam gồm nhiều cầu thủ đến từ lò đào tạo HAGL. Họ được đào tạo cùng nhau, tập luyện cùng nhau từ nhỏ nên đây là lợi thế cực lớn cho Việt Nam khi U22 Thái Lan chỉ hội quân 1 tuần trước khi lên đường sang Malaysia dự SEA Games 29.

- Ngược lại, ông đánh giá đâu là yếu tố nổi bật của Thái Lan năm nay khiến U22 Việt Nam phải cảnh giác?

- Đội Thái Lan có cầu thủ rất tốt là tiền đạo Chenrop Samphaodi. Cậu ấy đã chơi ở SEA Games 2015. Tuy nhiên tôi thấy Việt Nam cũng rất nhiều cầu thủ tốt. Cơ hội chiến thắng của 2 đội là 50/50, Thái Lan nhập cuộc với thế trận buộc phải thắng nhưng Việt Nam không dễ bị đánh bại. 

Tôi sẽ sắp xếp công việc tập luyện tại Port FC - đội tân binh của giải đấu số một Thái Lan (Thailand Premier League), để theo dõi trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan (15h, ngày 24/8, giờ Việt Nam). 

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.