Kiatisuk nói Thái Lan 'mới chỉ chơi 70%' sức mạnh

Thái Lan vẫn là đội bóng số 1 Đông Nam Á.
Thái Lan vẫn là đội bóng số 1 Đông Nam Á.
TPO - Cựu danh thủ HA.GL mặc dù vậy cảnh báo hàng phòng ngự đội tuyển Thái Lan cần phải rút ra bài học kinh nghiệm sau trận thắng 4-2 trước Indonesia.  

Ở trận ra quân tại bảng A, Thái Lan đã đánh bại Indonesia 4-2, qua đó giành trọn 3 điểm. Đây là trận đấu Thái Lan sớm vươn lên dẫn Indonesia 2-0, nhưng có lúc đã để đội bóng của HLV A.Riedl gỡ hoà 2-2. Với việc chủ nhà Philippines hoà 0-0 với Singapore, đội bóng của HLV Kiatisuk Seamunang hiện đang dẫn đầu bảng.

Ngày mai 22/11, Thái Lan sẽ bước vào lượt trận thứ 2 với Singapore. Nếu thắng, đội bóng xứ Chùa Vàng cầm chắc đoạt vé vào Bán kết. Đánh giá về trận đấu với Indonesia, HLV Kiatisuk cho biết Thái Lan mới chỉ thi đấu đạt 70% phong độ. “Tuy nhiên như thế cũng không tệ. Về tổng thể chúng ta đã kiểm soát được trận đấu. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần sửa chữa những sai lầm ở hàng phòng ngự”-tờ The Nation trích lời Kitisuk nói với các cầu thủ Thái Lan.

Theo Kiatisuk, tuyển Thái Lan cần thiết phải siết chặt khâu phòng ngự. Đây là công việc các cầu thủ Thái Lan đã làm rất tốt ở trận hoà 2-2 với Úc trong khuôn khổ Vòng loại World cup 2018 cách đây không lâu. Kiatisuk tỏ ra không hài lòng khi hàng phòng ngự tuyển Thái để thủng lưới tới 2 bàn, dù Indonesia chỉ có một vài cơ hội.

Hôm qua, cựu tiền đạo HA.GL cũng lên tiếng khen ngợi chân sút Teerasil Dangda, người đã lập hat-trick ở trận đấu với Indonesia. Với cú hat-trick trên, Dangda (28 tuổi) đã vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Thái Lan ở AFF cup. Anh ghi được 12 bàn, chỉ sau Worawut Srimaka, người có 15 pha lập công cho tuyển Thái.

“Tôi chúc mừng cột mốc mới của Teerasil. Ở phía trước vẫn còn nhiều trận đấu, và cậu ấy sẽ có cơ hội để tăng kỷ lục của mình. Hy vọng Dangda sẽ duy trì được đẳng cấp hiện nay”-Kiatisuk cho biết.

Theo đánh giá của HLV Nguyễn Hữu Thắng, Thái Lan hiện vẫn là đội bóng số 1 trong khu vực Đông Nam Á.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...