Kiatisuk sẽ “mừng tuổi” bầu Đức?

Kiatisuk sẽ “mừng tuổi” bầu Đức?
TPCN - Chào Xuân Bính Tuất bằng trận đấu với tân binh K.Khánh Hòa ngay trên sân nhà Pleiku, đội bóng HAGL đang khao khát giành một chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.
Kiatisuk sẽ “mừng tuổi” bầu Đức? ảnh 1
Kiatisuk

Đây cũng là trận đấu được chờ đợi nhất tại V-League chiều Chủ nhật 5/2.

HAGL khởi đầu V-League 2006 dường như không được tốt đẹp như chờ đợi. Sau 3 trận, đội bóng của HLV Somgamsuk chỉ giành được 1 chiến thắng duy nhất trên sân nhà trước M.H.Hải Phòng.

Hai trận còn lại trước những đối thủ đáng gờm là GĐT.LA và P.SLNA, HAGL đều trắng tay khi thua sát nút.

Ngay cả “cỗ pháo hai nòng” K-K với Kiatisuk và Kesley Alves mà bầu Đức chờ đợi sẽ tung hoành, sau ba vòng đấu mỗi người cũng chỉ “nổ súng” có một lần.

Sự khởi đầu không được ấn tượng của HAGL khiến người ta nghĩ nhiều đến đề nghị khởi tố của C14 “treo lơ lửng” trên đầu bầu Đức những ngày đầu năm 2006, bởi yếu tố tinh thần luôn là một điều quan trọng trong mỗi trận đấu.

Nhưng nay BHL và các cầu thủ HAGL đã có thể bớt lo lắng phần nào khi đề nghị khởi tố đối với bầu Đức đã bị Viện KSNDTC từ chối phê chuẩn và yêu cầu cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, chứng cứ.

Trên thực tế, HAGL mùa bóng này được bổ sung khá nhiều gương mặt xuất sắc như Tân Thịnh, Duy Quang, Duy Hoàng và đặc biệt là Vua phá lưới V-League 2005 Kesley Alves.

Tuy nhiên, dường như “cỗ máy” trong tay HLV Somgamsuk vẫn chưa chạy trơn tru khi người cũ và người mới vẫn chưa tìm được sự ăn ý trong khi một số cầu thủ chưa tìm lại được phong độ sau chấn thương.

GĐKT Nguyễn Văn Vinh cũng đã phải thừa nhận điều này và hy vọng thời gian sẽ khắc phục được những điểm yếu nói trên của HAGL.

Đối thủ của HAGL trong trận đấu ngày đầu Xuân là K.Khánh Hòa, đội bóng tân binh có khởi đầu ở V-League 2006 đầy tự tin. Cũng thi đấu 3 trận như HAGL song K.Khánh Hòa đã kịp giành được 6 điểm với 2 trận thắng.

Trận đấu ấn tượng nhất của K.Khánh Hòa chính là chiến thắng 1-0 trước GĐT.LA của “phù thủy” Calisto ở vòng đấu áp Tết, đẩy đội bóng ĐKVĐ xuống áp chót bảng xếp hạng.

Tiếp đội bóng “phố biển” K.Khánh Hòa ngay trên phố núi Pleiku, HLV Somgamsuk và các học trò liệu có giành trọn 3 điểm trong ngày đầu Xuân?

Câu trả lời quả không đơn giản, nhất là khi “cỗ pháo hai nòng” K-K bị “rụng” một do Kesley đã nhận 2 thẻ vàng không thể ra sân. Chỉ còn một K – Kiatisuk, HAGL đành hy vọng vào tài xoay chuyển tình thế của thủ quân người Thái như anh đã từng tung hoành trong trận gặp M.H.Phòng cách đây hơn nửa tháng.

Nếu Kiatisuk đem lại 3 điểm cho HAGL trong trận đấu với K.Khánh Hòa, chắc chắn đây sẽ là món quà “mừng tuổi” đầy ý nghĩa đối với bầu Đức trong ngày đầu Xuân.

Ở các sân khác, LG.HN.ACB sẽ “mở hàng” với Bình Dương, Bình Định tiếp T.Tiền Giang trên sân Quy Nhơn, GĐT.LA đón HP.HN, M.H.Hải Phòng gặp TMN.CSG, P.SLNA gặp GM.M.Nam Định. Chỉ riêng Đà Nẵng ăn Tết dài hơn do được nghỉ thi đấu ở vòng này.

Với các đội bóng, khát khao giành một chiến thắng ngày đầu Xuân lấy “hên” với mong muốn một mùa bóng thi đấu suôn sẻ. Vì thế, với người hâm mộ, có thể hy vọng vòng đấu đầu năm này sẽ là những trận đấu đầy quyết liệt và hấp dẫn, tưng bừng.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.