Kiatisuk tự tin sẽ đưa Thái Lan vào tứ kết giải U23 châu Á

Kiatisuk vẫn tràn đầy tự tin trước trận đấu với đối thủ mạnh CHDCND Triều Tiên
Kiatisuk vẫn tràn đầy tự tin trước trận đấu với đối thủ mạnh CHDCND Triều Tiên
Dù cơ hội của U23 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng vòng bảng U23 châu Á là khá nhỏ, nhưng HLV Kiatisuk của đội bóng đất Chùa Vàng vẫn tin vào chuyện đội bóng của ông sẽ đánh bại CHDCND Triều Tiên để vào tứ kết.

Trước trận đấu then chốt với U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 19/1, HLV Kiatisuk của đội tuyển U23 Thái Lan cho biết: “Chúng tôi sẽ đá với CHDCND Triều Tiên như những gì đã thể hiện trước Saudi Arabia. Các cầu thủ Triều Tiên rất mạnh mẽ về mặt thể lực, nhưng chúng tôi sẽ tìm thấy điểm yếu của họ”

“Ở vòng loại, chúng tôi từng hòa 0-0 với họ. Ở trận đấu trên đất Doha hiện tại, chúng tôi hy vọng rằng mình sẽ làm được hơn thế” – HLV Kiatisuk nói thêm.

Sau trận thua U23 Nhật Bản với tỷ số đậm 0-4, khả năng vào vòng trong của U23 Thái Lan đang đứng trước thách thức. Đội bóng của “Zico Thái” buộc phải thắng CHDCND Triều Tiên trong trận đấu cuối cùng của bảng B, trong khi trông chờ Saudi Arabia không thể thắng Nhật Bản.

HLV Kiatisuk của đội bóng đất Chùa Vàng chia sẻ thêm: “Chúng tôi có thể sẽ có một số thay đổi so với trận đấu với Nhật Bản, để tạo ra sự cân bằng tốt hơn trong lối chơi. Trận đấu với CHDCND Triều Tiên không khác trận chung kết với chúng tôi”.

“Tôi tin cầu thủ của tôi sẽ thi đấu giống như trận gặp Saudi Arabia, để tìm kết quả tốt trước CHDDND Triều Tiên, tôi cho rằng U23 Thái Lan sẽ đi tiếp” – vẫn là lời HLV Kiatisuk.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.