Kiến nghị không cho XM.HP đá ở Hà Nội

Kiến nghị không cho XM.HP đá ở Hà Nội
TP - Do sự việc cổ động viên Hải Phòng ẩu đả với cảnh sát cơ động Hà Nội sau trận Thể Công - XM.HP chiều 10/6 quá sức nghiêm trọng, ngay sáng qua, lãnh đạo VFF có cuộc họp khẩn trong khi công an Hà Nội nhanh chóng có báo cáo, kiến nghị để điều tra xử lý vụ việc.

Ngay hôm qua, công an Hà Nội có báo cáo đầy đủ, do Đại tá Trần Thùy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội ký, gửi Bộ Công an, Tổng cục Thể dục Thể thao, VFF về diễn biến tình hình, kết quả bảo vệ trận đấu giữa Thể Công - XM.HP.

Cơ quan công an đã xác định số đối tượng quá khích đập phá Trung tâm Hội nghị Quốc tế đi trên ô tô 30 chỗ, biển kiểm soát 34L-9455 và ô tô bốn chỗ, biển kiểm soát 16h-6526, hiện đang phối hợp công an tỉnh Hải Dương và công an TP Hải Phòng làm rõ.

Tại báo cáo này, công an Hà Nội đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Công an TP Hải Phòng phối hợp các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và công an các địa phương trong việc điều tra xử lý các đối tượng thuộc nhóm cổ động viên Hải Phòng đã gây rối trật tự công cộng, đập phá tài sản, hành hung người tại Hà Nội trong trận đấu vừa qua trên sân Hàng Đẫy và các sân vận động khác mà cổ động viên Hải Phòng thường gây mất an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, công an Hà Nội cũng đề nghị Tổng cục Thể dục Thể thao và VFF có hình thức xử phạt nghiêm với CLB XM.HP.

Thứ nhất, không xếp lịch bố trí trận đấu cho đội XM.HP tại các sân vận động thuộc địa bàn Hà Nội, nếu không cam kết phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và đốt các loại pháo trên sân vận động.

Thứ hai, phạt năm trận đấu với đội XM.HP thi đấu trên sân Lạch Tray không có khán giả. Thứ ba, phạt 50 triệu đồng vì để cổ động viên của CLB XM.HP đốt pháo sáng, pháo khói trên sân Hàng Đẫy chiều 10/6.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó Chánh Văn phòng Công an TP Hà Nội, trong trận đấu chiều 10/6, rất đông cổ động viên XM.HP ở khán đài B sân Hàng Đẫy đã  đốt pháo sáng, ném vật lạ xuống sân rồi chửi bới, lăng mạ buộc lực lượng công an phải dùng bình xịt hơi cay để giải tán đám đông, bắt giữ một cổ động viên là Đinh Trí Mạnh, 22 tuổi vì hành vi đốt pháo.

Theo báo cáo, trên đường về Hải Phòng, các cổ động viên XM.HP đã có hành vi đập phá, đốt pháo sáng gây mất trật tự công cộng, dùng vũ khí, gạch đá ném công an.

“Chúng tôi đang phối hợp với công an quận Ba Đình kiểm tra các camera lắp đặt tại khu vực ngã tư Hùng Vương– Lê Hồng Phong và Bà Huyện Thanh Quan - Lê Hồng Phong để dựng hình ảnh các đối tượng liên quan”, Thượng tá Nguyễn Văn Hải cho biết.

Nghiêm trọng hơn, một số cổ động viên đã cậy gạch lát vỉa hè ném vỡ hai tấm kính của Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Hà Nội), đập vỡ kính chắn gió hai xe tải, kính chắn gió của xe cảnh sát 113, đập vỡ gương, hệ thống âm thanh còi ủ của hai xe tải của công an huyện Gia Lâm, gây thương tích cho một cán bộ công an quận Long Biên và một dân phòng đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường 5.

Ngoài tầm Ban Kỷ luật

Sáng qua, lãnh đạo VFF gồm Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, Trưởng BTC giải Trần Quốc Tuấn, Phó Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi và Trưởng Ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường có cuộc họp khẩn xung quanh vụ việc nghiêm trọng liên quan đến cổ động viên Hải Phòng.

Sau buổi làm việc này, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã có công văn gửi lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT và UBND TP Hải Phòng. Trưởng Ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho biết vụ việc này vượt quá tầm xử lý của Ban Kỷ luật nên phải chờ BTC giải và Chủ tịch VFF quyết định rồi mới tính tiếp. Ông Hường cũng nhận xét hành động của các cổ động viên Hải Phòng đã trở nên manh động và cần phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Dự kiến, hôm nay Ban Kỷ luật sẽ nhận được toàn bộ hồ sơ do BTC giải chuyển qua để chính thức thụ lý vụ việc. Theo ông Nguyễn Hải Hường, sau hàng loạt vụ tái phạm liên tiếp, chắc chắn Ban Kỷ luật sẽ phải dành cho XM.HP một mức án tương xứng, bởi việc phạt tiền giờ đây không còn mang tính răn đe.

MỚI - NÓNG