Kiều nữ Sharapova bị loại sốc ở vòng 4 Australian Open

"Búp bê Nga" phải dừng bước trong tiếc nuối.
"Búp bê Nga" phải dừng bước trong tiếc nuối.
TPO - Hai cựu tay vợt số 1 thế giới Roger Federer và Novak Djokovic đều giành quyền vào vòng 4 Australian Open 2018, trong khi "búp bê Nga" xinh đẹp Maria Sharapova phải dừng bước trong tiếc nuối.

Roger Federer (hạng 2 thế giới) tiếp tục cho thấy, anh là ứng viên số 1 cho chức vô địch Australia Open khi dễ dàng hạ đối thủ người Pháp Richard Gasquet (hạng 29 thế giới) sau 3 set với tỷ số 3-0 (6-2, 7-5, 6-4). Trận này, "Tàu tốc hành" thể hiện sự vượt trội về mọi mặt so với đối thủ. Thống kê cho thấy, tay vợt 36 tuổi có 12 cú ace so với 3 của đối thủ, đạt tỷ lệ ăn điểm giao bóng một lên tới 80%.

Trong khi đó, tay vợt người Sebria Novak Djokovic (hạng 14 thế giới) cũng dễ dàng đoạt vé vào vòng 4 Australian Open sau khi đánh bại đối thủ người Tây Ban Nha Albert Ramos-Vinolas (hạng 21 thế giới) với tỷ số 3-0 (6-2, 6-3, 6-3). Dù vậy, cựu số 1 thế giới vẫn khiến người hâm mộ lo lắng sau khi có biểu hiện tái phát chấn thương. Khi đang dẫn 2-1 trước đối thủ ở hiệp 2, Djokovic phải nằm ra sân để nhận sự trợ giúp của bác sĩ. Tình trạng sức khoẻ của tay vợt người Sebria vẫn là dấu hỏi lớn sau nửa năm nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Kiều nữ Sharapova bị loại sốc ở vòng 4 Australian Open ảnh 1 Djokovic phải nhờ tới sự trợ giúp của bác sĩ.

Một bất ngờ xảy ra ở vòng 3 Australian Open khi tay vợt trẻ người Đức Alexander Zverev (hạng 4 thế giới) nhận thất bại trước tay vợt người Hàn Quốc Hyeon Chung (hạng 58 thế giới) với tỷ số 2-3 (7-5, 6-7, 6-2, 3-6, 0-6). Trong khi đó, các tay vợt được đánh giá cao hơn đều giành chiến thắng là Dominic Thiem (Áo, 5), Tomas Berdych (CH Czech, 19) và Fabio Fognini (Ý, 29). 

Ở nội dung của nữ, "búp bê Nga" Maria Sharapova (hạng 61 thế giới) dừng bước sau trận thua 0-2 (1-6, 3-6) trước cựu số 1 thế giới người Đức Angelique Kerber (hạng 21 thế giới). Sharapova đang trải qua những ngày tháng khó khăn kể từ sau lệnh cấm 15 tháng vì sử dụng chất kích thích.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, tay vợt nữ số 1 thế giới người Romania Simona Halep đã rất vất vả để giành chiến thắng 2-1 (4-6, 6-4, 15-13) trước đối thủ ít tên tuổi người Mỹ Lauren Davis (hạng 50 thế giới) trong trận đấu marathon kéo dài 3 giờ 44 phút.

MỚI - NÓNG