Kim Chi mang ngôi vô địch về TPHCM

Kim Chi mang ngôi vô địch về TPHCM
(TPO) Đội trưởng Kim Chi đã trở thành người hùng khi ghi bàn thắng vô cùng quý giá vào lưới Hà Tây ở phút 88 trong trận đấu chiều 28/8, mang Cúp vàng vô địch về cho bóng đá nữ TPHCM.
Kim Chi mang ngôi vô địch về TPHCM ảnh 1
ĐT TPHCM đăng quang ngôi vô địch

Trước khi bước vào trận đấu được coi là chung kết của giải bóng đá nữ VĐQG 2005, Hà Tây chiếm ưu thế khi chỉ cần hoà là giành Cúp vàng trong khi các cầu thủ TPHCM chỉ còn duy nhất cửa thắng. Ở trận lượt đi, hai đội đã hoà nhau 2-2 trong một trận đấu mà Hà Tây đã dẫn trước 2-0 đến tận những phút cuối cùng.

Tính chất quan trọng của trận đấu này đã khiến hai đội nhập cuộc khá căng thẳng và có phần thận trọng. Buộc phải thắng, TPHCM là đội chủ động cầm bóng tấn công nhiều hơn.

Tuy nhiên, lối đá phòng thủ phản công sắc sảo của Hà Tây không những đã ngăn được các tiền đạo TPHCM mà còn nhiều lần làm các cầu thủ đối phương phải thót tim. Không dưới 2 lần, các tiền đạo của Hà Tây đối mặt với thủ môn Kiều Trinh song cả Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Thành đều không tận dụng được cơ hội.

Trận đấu chỉ thực sự trở nên gay cấn và kịch tính trong 15 phút cuối. Phút 75, trong một pha tấn công dọc cánh phải, Kim Hồng bất ngờ xâm nhập vòng cấm và căng ngang tuyệt đẹp cho Hồng Tiến băng vào ghi bàn thắng 1-0 cho TPHCM.

Kim Chi mang ngôi vô địch về TPHCM ảnh 2

Choáng váng vì bàn thua vỡ mặt, các cầu thủ Hà Tây dồn lên tấn công. Phút 85, sau một pha lộn xộn trước khung thành đội TPHCM, Nguyễn Thị Nga nhanh chân đệm bóng vào lưới, cân bằng tỷ số 1-1.

Nhưng trong khi lãnh đạo đội Hà Tây và HLV Lâm Ngọc Lập còn đang vui mừng chờ đón chức vô địch bóng đá nữ sau nhiều năm mong đợi, diễn biến trên sân thực sự là một gáo nước lạnh đối với họ.

Phút 88, Hồng Tiến phối hợp nhanh với Kim Chi trong một tình huống phản công. Đội trưởng Kim Chi băng xuống nhanh hơn hậu vệ Hà Tây một thân người đã kịp xỉa bóng vào góc lưới, ghi bàn thắng quý hơn vàng cho đội TPHCM.

Bàn thắng của Kim Chi đã giúp đội TPHCM bảo vệ thành công ngôi vô địch bóng đá nữ trong khi các cô gái quê lụa chỉ có thể tự trách mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội dù đã có lúc chạm tay vào Cúp vàng.

Trước đó, đội bóng đá nữ Hà Nam đã chính thức giành HCĐ, vượt qua 2 đội bóng tên tuổi là Hà Nội và Than Cửa Ông - đội bóng đoạt giải phong cách.

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về Nguyễn Thị Hương (10-Hà Nam). Nguyễn Thị Thành (11-Hà Tây) giành danh hiệu Vua phá lưới với 8 bàn thắng.

MỚI - NÓNG