'King' Mo Farah làm nên lịch sử

Mo Farah lao về đích để lần đầu đăng quang ở một giải marathon
Mo Farah lao về đích để lần đầu đăng quang ở một giải marathon
TP - Nhà vô địch Olympic cự ly trung bình Mo Farah trở thành người Vương quốc Anh đầu tiên vô địch ở nội dung marathon tại giải điền kinh Chicago Marathon (Mỹ) sau 22 năm.

Với cú nước rút thần tốc, Mo Farah, được người hâm mộ Anh quốc yêu mến gọi là King Mo Farah, lao qua vạch đích và xà vào vòng tay của người vợ Tania, đang nở nụ cười rạng rỡ đứng chờ anh ở ngay điểm kết thúc. Thành tích 2 giờ 5 phút 11 giây giúp chân chạy 35 tuổi về nhất cự ly marathon (42,195km) giải điền kinh Chicago Marathon (Mỹ) và trở thành người Vương quốc Anh đầu tiên vô địch ở nội dung khắc nghiệt nhất này sau 22 năm. Lần gần nhất, xứ sở sương mù có một nhà vô địch marathon ở Chicago Marathon là năm 1996, với chiến thắng của Paul Evans.

Tuy nhiên, chức vô địch chưa thể nói lên hết tài năng của Mo Farah. Anh còn lập kỷ lục, trở thành VĐV chạy marathon nhanh nhất châu Âu khi phá sâu kỷ lục cũ tới 37 giây, đập tan mọi nghi ngờ về tuổi tác có thể ảnh hưởng tới phong độ của chân chạy 35 tuổi. “Đây là chiến thắng đầu tiên của tôi trong một cuộc đua marathon. Một khởi đầu rất tuyệt vời. Đây không phải là một giải đấu bình thường, mà là một cuộc đua lớn. Vì vậy, lên ngôi vô địch và thiết lập kỷ lục châu Âu càng khiến tôi hạnh phúc hơn”, Mo Farah chia sẻ.

Từ một ngôi sao với 6 lần vô địch thế giới, 4 lần đoạt HCV Olympic ở cự ly 10.000 m và 5.000 m, ở tuổi 35, Mo Farah khiến nhiều người bất ngờ khi từ giã đường chạy trung bình hồi tháng 8/2017 để tham gia các giải đấu có cự ly dài. Xuất phát điểm muộn, nhưng VĐV người Anh nhanh chóng gặt hái thành công.

Chicago Marathon mới là giải đấu thứ 3 anh góp mặt ở cự ly full marathon và chân chạy 35 tuổi lập tức ẵm giải ngay lần đầu tiên “đem chuông đi đánh xứ người”. Trước đó, Mo Farah mới chỉ chạy full marathon hai lần, đều ở London Marathon (về đích thứ 8 năm 2014 và thứ ba hồi tháng 4 vừa qua). Trang Runner World mô tả, Mo Farah gây ấn tượng mạnh “như thể anh đã chạy full marathon suốt phần đời trước đó”.

Nắm giữ kỷ lục châu Âu ở cự ly 1.500m, 10.000m và giờ là marathon, Mo Farah không tránh khỏi nghi vấn doping, nhất là khi cựu HLV Alberto Salazar của anh đang chịu sự điều tra bởi Cơ quan Phòng chống Doping Mỹ, nhưng anh luôn khẳng định chắc nịch sẽ “giữ mình trong sạch”. Chiến thắng giúp Mo Farah bỏ túi khoản tiền thưởng 100.000 USD, và tạo tự tin để anh hướng tới giải vô địch thế giới 2019 và Olympic Tokyo 2020.

Chicago Marathon được tổ chức thường niên từ năm 1977, và thường diễn ra vào cuối tuần đầu tiên của tháng 10. Đây là một trong sáu giải chạy marathon danh giá nhất thế giới (World Marathon Majors), bên cạnh các giải ở Tokyo (Nhật Bản), Boston (Mỹ), New York City (Mỹ), London (Anh), Berlin (Đức). Giải đấu năm nay thu hút tới 40.000 VĐV tham gia tranh tài. Ở cự ly full marathon dành cho nữ, Brigid Kosgei- Á quân Chicago và London năm ngoái, thể hiện sức mạnh vượt trội khi “một mình một ngựa” về đích với thành tích 2 giờ 18 phút 35 giây.

MỚI - NÓNG