Kình ngư Ánh Viên xuất sắc nhất SEA Games 29

Ánh Viên là VĐV xuất sắc nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.
Ánh Viên là VĐV xuất sắc nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.
TPO - Kình ngư Quân đội là VĐV xuất sắc nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29, đang diễn ra tại Malaysia.  

Với danh hiệu này, Ánh Viên được nhận thưởng thêm 30 triệu đồng từ đoàn thể thao Việt Nam.

Tại SEA Games 29, các VĐV đoạt thành tích sẽ nhận thưởng “nóng” với mức 10 triệu đồng cho HCV, 8 triệu đồng HCB và 5 triệu đồng HCĐ. Ngoài ra, theo Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 Trần Đức Phấn, VĐV xuất sắc nhất ở các môn thi đấu sẽ được nhận thưởng 15 triệu đồng. Trường hợp kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên với thành tích đoạt 8 HCV, 2 HCB là VĐV xuất sắc nhất của đoàn thể thao Việt Nam, được thưởng 30 triệu đồng.

Đây là mức thưởng nóng, VĐV có thành tích ở SEA Games còn được nhận thưởng theo quy định nhà nước. Cụ thể theo Quyết định 32 QT/TTG, mức thưởng cho VĐV ở SEA Games lần lượt là 45 triệu đồng, 25 triệu đồng và 20 triệu đồng. Như vậy với riêng Ánh Viên, số tiền thưởng theo quy định nhà nước đã gần 400 triệu đồng.

Năm 2015, với thành tích chói sáng ở SEA Games 28, Nguyễn Thị Ánh Viên đã nhận được nhiều tỷ đồng tiền thưởng từ các mạnh thường quân. 

Kình ngư Ánh Viên xuất sắc nhất SEA Games 29 ảnh 4
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.