'Kình ngư' Lâm Quang Nhật sẽ rút khỏi SEA Games 29?

Quang Nhật trên bục nhận HCV 1500m tự do nam tại SEA Games 28.
Quang Nhật trên bục nhận HCV 1500m tự do nam tại SEA Games 28.
TPO - Từ chối tham dự cuộc đấu nội bộ nội dung 1.500m vào sáng 8/8, Lâm Quang Nhật sẽ gặp bất lợi khi BHL đội tuyển bơi lội Việt Nam lựa chọn VĐV dự tranh SEA Games 29.

Với việc Lâm Quang Nhật không tham gia, cuộc đấu nội bộ môn bơi lội sáng nay chỉ diễn ra giữa hai VĐV Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Kim Sơn. Cuộc thi diễn ra dưới sự giám sát của HLV trưởng đội tuyển bơi lội Việt Nam Đặng Anh Tuấn và Phó đoàn TTVN tại SEA Games 29 Nguyễn Trọng Hổ cùng các trọng tài.

Kết quả, Huy Hoàng về đích với thời gian 15 phút 22 giây. Kim Sơn về sau với thời gian 15 phút 42 giây, kém xa so với với thành tích tại vòng loại giải Vô địch thế giới 2017 (15 phút 29 giây 90) của chính VĐV này. Hiện tại, Quang Nhật đang giữ kỷ lục SEA Games 15 phút 31 giây 03 và Huy Hoàng giữ kỷ lục quốc gia 15 phút 30 giây 11.

Trả lời báo chí, Phó đoàn Nguyễn Trọng Hổ cho biết, sẽ để BHL đội tuyển bơi lội quyết định thành phần tham dự cự li 1.500m tại SEA Games 29 (2/3 VĐV), ông chỉ xuất hiện tại cuộc thi này với vai trò giám sát. Tuy nhiên, ông Hổ nói thêm rằng việc không tham dự cuộc thi sáng nay sẽ khiến Lâm Quang Nhật gặp bất lợi.

“Trên thế giới việc VĐV thi đấu nội bộ để chọn ra người giỏi nhất tham dự các giải đấu là bình thường. Tôi nghĩ rằng vấn đề này, dư luận cũng đã có câu trả lời. Còn việc chọn ai sẽ do BHL đội tuyển bơi lội quyết định. Chúng tôi chỉ giám sát để việc thi đấu diễn ra đúng luật, đảm bảo công bằng và khách quan”, ông Hổ cho biết.

Trước đó, trả lời báo chí, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng và Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29, ông Trần Đức Phấn cũng đưa ra quan điểm tương tự, ủng hộ việc thi đấu nội bộ với lý do "bơi lội có thể định lượng thành tích, không thể lựa chọn theo cảm tính mà phải dựa vào kết quả chuyên môn". 

Ngày mai 9/8 sẽ là thời hạn chót BTC SEA Games 29 cho phép đăng ký VĐV dự tranh các cự li. Hết thời hạn này, BTC sẽ khoá sổ. Hiện tại, chưa biết kết quả như thế nào nhưng với vụ lùm xùm nội bộ ngay trước thềm SEA Games, thiệt thòi nhất vẫn là các VĐV bởi tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề. 

'Kình ngư' Lâm Quang Nhật sẽ rút khỏi SEA Games 29? ảnh 1
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.