Klopp khiến CĐV Liverpool 'phát cuồng'

Jurgen Klopp đang là “đấng cứu thế” của Liverpool.
Jurgen Klopp đang là “đấng cứu thế” của Liverpool.
TP - Trong những ngày qua, sự kiện HLV Jurgen Klopp chính thức nhận lời dẫn dắt Liverpool không chỉ tạo nên cơn sốt trong làng bóng đá châu Âu, mà còn khiến các CĐV của đội bóng thành phố cảng nước Anh phát cuồng trên tất cả các trang mạng xã hội.

Việc ban lãnh đạo Liverpool kéo được Jurgen Klopp về sân Anfield là một thành công ngoài mong đợi đối với những người hâm mộ Liverpool. Sau khi chia tay Dortmund ở mùa giải năm ngoái, HLV người Đức đã được rất nhiều đại gia theo đuổi, đặc biệt, 2 ông lớn Man City và Man United sẵn sàng “trải thảm đỏ” để có được chữ ký của HLV người Đức. Đây không phải là điều quá khó hiểu bởi Klopp quả thực là một nhà cầm quân giỏi, từng rất thành công với Dortmund cùng triết lý tấn công hoa mỹ, đặc biệt là khả năng phát hiện và đào tạo tài năng trẻ.

Chính vì thế, việc HLV 48 tuổi này nhận lời dẫn dắt Liverpool đã khiến CĐV đội bóng thành phố cảng nước Anh vui sướng tột độ. Không chỉ chào đón vị tân HLV trưởng bằng băn rôn, biểu ngữ, CĐV Lữ đoàn đỏ còn lập một kỷ lục về lượt phản hồi trên trang mạng xã hội twitter của đội bóng.

Tờ Daily Mail (Anh) đã đưa ra con số thống kê cụ thể rằng khi Rafael Benitez được Real bổ nhiệm chỉ nhận được 10.000 lượt retweet (phản hồi), Pep Guardiola dẫn dắt Bayern Munich cũng chỉ có hơn 10.000 lượt. Sự trở lại của Jose Mourinho với Chelsea đón nhận 20.000 lượt retweet, Louis Van Gaal tới Man United được hơn 30.000 lượt. Thế nhưng đối với sự kiện Klopp cập bến Anfield, với số lượt retweet sự kiện từ tài khoản twitter chính thức của Liverpool đã lên tới gần 70.000 lượt.

Độ “cuồng” của các CĐV Liverpool đối với Klopp không chỉ dừng lại ở đó, cũng theo tiết lộ từ tờ Daily Mail, nhất cử, nhất động của HLV này đều được theo dõi một cách hết sức sát sao và được miêu tả như là đang theo dõi... tội phạm. Đơn cử như một nhóm CĐV đã dùng Flight Trader - một ứng dụng trong ngành hàng không - để theo dõi chuyến bay của Klopp từ Dortmund tới Liverpool trên bản đồ kỹ thuật số, chỉ để bảo đảm rằng ông sẽ đặt chân xuống sân bay mang tên huyền thoại âm nhạc John Lennon một cách an toàn. Thống kê của Flight Trader, có tới hơn 35.000 người dõi chuyến bay này, một con số kỷ lục trong ngành hàng không.

Chưa biết Klopp có thể mang lại thành công cho Liverpool hay không, nhưng với những gì mà người hâm mộ đội bóng này đang thể hiện thì có thể thấy ông đang thực sự là “đấng cứu thế” của CLB Liverpool. Rõ ràng, sức ép là không hề nhỏ đối với cựu HLV Dortmund với nhiệm vụ đưa Liverpool trở lại với đỉnh cao bóng đá châu Âu cũng như nước Anh.

MỚI - NÓNG