'Kỷ luật sắt' của Olympic Việt Nam dưới triều đại Miura

HLV Miura rất nghiêm túc trong việc tập luyện và nghỉ ngơi của các cầu thủ
HLV Miura rất nghiêm túc trong việc tập luyện và nghỉ ngơi của các cầu thủ
Dưới thời của HLV Miura, kỷ luật của Olympic được đề cao với những quy định nghiêm ngặt trong cả tập luyện và sinh hoạt. Điều đặc biệtở ĐT Olympic Việt Nam, HLV Miura đối xử với các cầu thủ công bằng như nhau, không có chuyện thiên vị hay biệt lệ.

Theo quy định của HLV Miura, tất cả các tuyển thủ phải có mặt tại phòng trước 22h để nghỉ ngơi, đảm bảo thể lực. Đặc biệt, sau giờ trên, ông yêu cầu các cầu thủ không sử dụng điện thoại. Ngoài ra, thiết bị công nghệ cũng không được dùng khi ăn cơm, họp đội hay đi kiểm tra bác sĩ.

HLV Miura cũng kiểm soát gắt gao các bữa ăn của các cầu thủ. Ông là người đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam yêu cầu VFF lắp camera tại phòng ăn để nắm tình hình. Giờ dùng 3 bữa ăn trong ngày được quy định rõ ràng, cầu thủ không được phép vắng mặt, thậm chí là đến muộn. Chiến lược gia người Nhật Bản cũng cấm tiệt các thành viên của đội tuyển dùng các đồ uống có ga hay cồn. Ông làm gương bằng việc thường chỉ dùng nước lọc hay trà xanh sau các bữa ăn.

Trên sân cỏ, HLV Miura còn khắt khe với các cầu thủ gấp bội. Vị thuyền trưởng yêu cầu các cầu thủ chỉ được chơi bóng với tối đa 2 chạm, bất cứ ai vi phạm sẽ bị cắt còi bắt làm lại. Các cầu thủ cũng tuyệt đối không được góp ý về mặt chiến thuật hay phàn nàn về việc vị trí mình thi đấu bởi theo quan điểm của chiến lược gia sinh năm 1963, chỉ ông là người có quyền đưa ra yêu cầu và quyết định.

Điều đặc biệt là ở ĐT Olympic Việt Nam, HLV Miura đối xử với các cầu thủ công bằng như nhau, không có chuyện ai đó được ông yêu quý, luôn có suất đá chính như việc Phan Thanh Bình là “gà cưng” của HLV Riedl hay Công Vinh là sự lựa chọn số một trên hàng công của HLV Calisto.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.