Kỷ lục chờ James Rodriguez ở chung kết Champions League

James Rodriguez trước cơ hội trở thành cầu thủ Colombia đầu tiên dự chung kết Champions League.
James Rodriguez trước cơ hội trở thành cầu thủ Colombia đầu tiên dự chung kết Champions League.
TPO - Nếu được HLV Zinedine Zidane tung vào sân trong trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Atletico Madrid vào rạng sáng 29/5 tới, James Rodriguez sẽ đi lịch sử bóng đá Colombia với tư cách cầu thủ đầu tiên dự trận đấu cuối cùng của giải đấu này.
Kể từ khi Zinedine Zidane ngồi lên “ghế nóng” ở Real Madrid, James Rodriguez không mấy khi được trọng dụng. Ngay như ở trận bán kết lượt đi Champions League với Man City mới đây, tiền vệ người Colombia cũng chỉ vào sân ở phút 67, thay cho Isco. Tính ra, từ đầu mùa tới giờ, James Rodriguez mới chỉ đá tổng cộng 19 trận cho Real Madrid, ghi 9 bàn và có 7 đường kiến tạo thành công.
Một trong những lý do khiến James Rodriguez liên tục bị HLV Zidane ngó lơ là vì anh thường xuyên dính chấn thương, lại có dấu hiệu tăng cân. Hơn hết, nhà cầm quân người Pháp thích sử dụng bộ đôi Toni Kroos – Luka Modric ở giữa sân hơn. Quá thất vọng với vị thế đi xuống của mình, James Rodriguez đã bóng gió tới khả năng rời Bernabeu.
Tuy vậy trước khi ra đi, rất có thể James Rodriguez sẽ cán một cột mốc lịch sử. Cụ thể, theo Opta, nếu như ra sân trong trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Atletico Madrid vào rạng sáng 29/5 tới, tiền vệ trị giá 80 triệu euro này sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên của Colombia dự một trận đấu cuối cùng của giải đấu này.
Cách đây 6 năm, khi Inter Milan đánh bại Bayern Munich trong trận chung kết Champions League mùa giải 2009/2010, trong đội hình thi đấu của đội bóng Italia cũng có một cầu thủ người Colombia là Ivan Cordoba. Thế nhưng hậu vệ này phải ngồi dự bị trong suốt 90 phút. Trước đó, trong quá khứ chưa từng có cầu thủ nào của Colombia dự chung kết Champions League.
MỚI - NÓNG