Là hung thần của Malaysia, Công Phượng vẫn có thể dự bị? ​

HLV Park Hang Seo có thể dùng Công Phượng để tung đòn "kết liễu" Malaysia? Ảnh: Vnexpress
HLV Park Hang Seo có thể dùng Công Phượng để tung đòn "kết liễu" Malaysia? Ảnh: Vnexpress
TPO - HLV Park Hang Seo có thể cất Công Phượng trên băng ghế dự bị để sử dụng khi cần tung đòn “kết liễu” Malaysia ngay tại chảo lửa Bukit Jalil.

Công Phượng có lẽ là cái tên Malaysia sẽ phải lưu tâm nhất trong cuộc đối đầu tối nay tại trận Chung kết lượt đi AFF Cup 2018, diễn ra trên sân vận động Bukit Jalil. Tiền đạo HAGL rất có duyên với việc phá lưới Malaysia, ở các cấp độ khác nhau.

Năm 2015, Công Phượng ghi 1 bàn vào lưới U23 Malaysia ở vòng loại U23 châu Á 2016, giúp U23 Việt Nam thắng 2-1. Cũng trong năm đó, tiền đạo HAGL tiếp tục lập 1 cú “đúp”, đem về 2 quả penalty để giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia 5-1 tại SEA Games 28.

Gần nhất, Công Phượng là người mở tỉ số trong chiến thắng 2-0 của Việt Nam trước Malaysia tại vòng đấu bảng AFF Cup 2018, diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Bàn thắng còn lại của Việt Nam do tiền đạo Anh Đức ghi. Theo thống kê, tiền đạo HAGL đã có  5 lần phá lưới Malaysia, cùng với 2 pha kiến tạo thành bàn.

Dù rất có duyên với mành lưới Malaysia, không loại trừ khả năng Công Phượng sẽ ngồi dự bị ở trận đấu hôm nay trong cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia tại Bukit Jalil. Malaysia là đội bóng có lối chơi thiên về thể lực, với khả năng tranh chấp và va chạm rất tốt. Ở cuộc đối đầu tại vòng bảng trên sân Mỹ Đình, đội bóng của ông Tan Cheng Hoe đã kiểm soát tới 68,6% thời lượng bóng, so với 31,4% bên phía Việt Nam. Đây là trận đấu thời lượng kiểm soát bóng của Việt Nam thấp nhất tính từ đầu AFF Cup 2018 tới nay.

Là hung thần của Malaysia, Công Phượng vẫn có thể dự bị? ​ ảnh 1

Công Phượng rất có duyên với mành lưới Malaysia.

HLV Park Hang Seo từng giải thích, do có bàn thắng sớm nên Việt Nam không cần thiết phải kiểm soát nhiều. Thay vào đó, đội tập trung phòng ngự để duy trì lợi thế.

Đây là giải thích hợp lý. Tuy nhiên cần thừa nhận rằng, lối chơi thể lực của Malaysia là một bài toán khó với tuyển Việt Nam. Đặc biệt ở cuộc đối đầu tối nay, Malaysia có lợi thế chơi trên sân nhà Bukit Jalil, với sức chứa tới 80.000 CĐV.

Ông Park chắc chắn cần ưu tiên đảm bảo an toàn, để chờ cuộc đối đầu ở lượt về tại Mỹ Đình. Trong bối cảnh trên, nhiều khả năng nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ lựa chọn hàng tiền vệ giỏi tranh chấp với bộ đôi Đức Huy-Hùng Dũng để áp dụng chiến thuật phòng ngự-phản công. Khi đó, bộ ba tấn công của Việt Nam có thể là PHan Văn Đức-Quang Hải và Anh Đức. Đây chính là 3 tiền đạo của Việt Nam ở 2 trận Bán kết với Philippines. Công Phượng sắm vai dự bị để khi cần có thể vào sân, tạo nên sự khác biệt. Ở trận bán kết lượt về với Philippines tại Mỹ Đình, tiền đạo HAGL cũng vào sân từ ghế dự bị và chỉ trong chưa đầy 10 phút xuất hiện trên sân, anh có bàn thắng cực đẹp ấn định chiến thắng cho Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.