La Liga áp đảo cuộc đua Quả bóng vàng FIFA:

Ronaldo và Messi vẫn là những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2015. Ảnh: Telegraph
Ronaldo và Messi vẫn là những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2015. Ảnh: Telegraph
TP - Quả bóng vàng FIFA 2015 sắp có chủ khi FIFA vừa công bố danh sách rút gọn 23 đề cử cho danh hiệu này. La Liga đã cho thấy sự áp đảo hoàn toàn khi chiếm gần một nửa ứng viên trong số này.

Năm nay, không nằm ngoài dự đoán khi các đại diện La Liga tiếp tục áp đảo trong danh sách rút gọn 23 cầu thủ cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2015, trong khi các đội bóng của Premier League lại hoàn toàn lép vế. Theo đó, Barcelona là đội sở hữu nhiều đại diện nhất với 6 cái tên. Nổi bật nhất không ai khác chính là Lionel Messi, ngôi sao từng giành tới 4 danh hiệu Quả bóng vàng trong quá khứ (từ năm 2009- 2012). Ngoài ra còn có Javier Mascherano, Neymar, Luis Suárez, Ivan Rakitic và Andrés Iniesta. Kết quả này không bất ngờ, bởi Barca trải qua mùa giải 2014/15 đã rất thành công khi hoàn tất cú ăn ba vĩ đại gồm chức vô địch Champions League, La Liga và cúp nhà vua Tây Ban Nha.

Trong khi đó, kình địch của gã khổng lồ xứ Catalan là Real Madrid theo sát với 5 đại diện gồm Cristiano Ronaldo (giành được Quả bóng vàng 2 năm gần đây), Karim Benzema, Toni Kross, James Rodriguez và Gareth Bale. Ngoài ra, nhà vô địch Serie A Juventus cũng đóng góp một gương mặt là Paul Pogba.

Trong khi đó, ở giải đấu được coi là hấp dẫn nhất hành tinh Premier League chỉ có sự xuất hiện của 5 cái tên. Đương kim vô địch Chelsea có sự góp mặt của Eden Hazard, còn đội bóng cùng thành phố là Arsenal cũng không khá khẩm hơn chỉ với Alexis Sanchez. Manchester City là đội bóng Anh đóng góp nhiều cầu thủ nhất với bộ ba: Sergio Aguero, Yaya Toure và Kevin De Bruyne, trong khi nửa còn lại của thành Manchester - CLB M.U thậm chí còn vắng mặt trong danh sách này. Đội bóng “vô đối” tại Bundesliga, Bayern Munich cũng đóng góp 5 cái tên là Lewandowski, Thomas Muller, Manuel Neuer, Arjen Robben and Arturo Vidal. Người còn lại là Zlatan Ibrahimovic của PSG.

Cuộc cạnh tranh Quả bóng vàng năm nay được dự đoán cũng như những năm trước, nghĩa là Messi và Ronaldo có nhiều khả năng đăng quang nhất. Tuy nhiên, không thể nói trước được điều gì bởi hiện tại cả hai cầu thủ này có nhiều đối thủ đáng gờm, gồm ngôi sao đang chơi rất thăng hoa của Barca-Neymar, và tiền đạo đang có phong độ siêu khủng của Bayern-Lewandowski.

Ở danh sách đề cử dành cho HLV, đáng chú ý là HLV Luis Enrique của Barca, HLV Massimiliano Allegri của Juventus. Ngoài ra còn có Carlo Ancelotti (cựu HLV của Real Madrid), Diego Simeone (Atletico Madrid) và Pep Guardiola (Bayern Munich). Đại diện cho Premier League là Arsene Wenger của Arsenal và Jose Mourinho của Chelsea.

Ngày 30/11 tới, FIFA sẽ công bố danh sách rút gọn 3 ứng cử cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2015. Ngày 11/1/2016 là thời điểm diễn ra Gala trao giải.

MỚI - NÓNG