La Liga: Khủng hoảng... “đầu gối”

La Liga: Khủng hoảng... “đầu gối”
TP - La Liga đang trở thành một “bệnh viện” lớn với hiện tượng chấn thương đầu gối tràn lan ở các đội.
La Liga: Khủng hoảng... “đầu gối” ảnh 1
Samuel Eto’o chưa biết bao giờ mới trở lại sân cỏ

Đội bóng xuất sắc nhất Tây Ban Nha - ĐKVĐ châu Âu Barcelona đang có nguy cơ sớm trở thành nhà cựu vô địch chỉ bởi một lý do đơn giản: Chân sút hàng đầu người Cameroon Samuel Eto’o đang chấn thương đầu gối dài ngày.

Như một thứ bệnh dịch hoành hành, chưa bao giờ La Liga phải hứng chịu tỷ lệ chấn thương cao đến như vậy, đặc biệt là chấn thương dây chằng chữ thập đầu gối. Trong tổng số 44 ca chấn thương nặng ở mùa bóng này, có tới 20 trường hợp liên quan tới đầu gối và 14 ca là tổn thương dây chằng chữ thập.

Đội bóng có nhiều cầu thủ chấn thương nhất hiện nay là Valencia và Atletico Madrid. Valencia mất liền 3 trụ cột là tiền vệ trụ David Albelda (chấn thương đầu gối), cựu hậu vệ trái Chelsea Asier Del Horno (gót chân), tiền vệ Ruben Baraja (đầu gối), tiền đạo Vicente (mắt cá chân) và hậu vệ Jaime Gavilan (đầu gối). Vòng đấu cuối tuần qua, lại thêm tiền vệ Brazil Edu gia nhập danh sách này và sẽ phải nghỉ tới hết mùa giải.

Atletico Madrid mất liên tiếp trung phong Maxi Rodríguez và tuyển thủ Bulgari Martin Petrov chỉ trong 2 tuần và cả hai đều gặp rắc rối với dây chằng chữ thập đầu gối. Với “tàu ngầm vàng” Villarreal, thành tích lọt vào tứ kết Champions League năm ngoái khó lòng tái lặp khi mà mùa giải này coi như đã kết thúc đối với  Robert Pires và chân sút chủ lực người Thổ Nhĩ Kỳ Nihat Kahveci.

Bác sĩ Pedro Guillén, người đã trải qua hơn 3.500 ca phẫu thuật dạng này, thốt lên rằng tình trạng chấn thương đầu gối là hiện tượng chưa từng thấy ở La Liga từ trước tới nay.

MỚI - NÓNG