Làm mới hàng công, Wenger bán cả 'siêu pháo' Giroud

Wenger rất thất vọng về Giroud
Wenger rất thất vọng về Giroud
TPO - Với mục tiêu gom tiền để chiêu mộ một tiền đạo thực sự đẳng cấp trong hè này, HLV Arsene Wenger đã quyết định rao bán tiền đạo Olivier Giroud. “Giáo sư” muốn mức giá 10 triệu bảng cho tiền đạo người Pháp.

Cuối tuần qua, Arsenal đã vượt qua Wigan để giành vé vào chơi trận chung kết FA Cup. Tuy vậy, chiến thắng nhọc nhằn khiến các CĐV của “The Gunners” không thể hài lòng. Một lần nữa, người hâm mộ Bắc London lại lên tiếng chỉ trích hàng công Arsenal vì màn trình diễn kém cỏi, đặc biệt là bộ đôi trung phong Sanogo và Giroud.

Sức ép từ CĐV nhà đã tạo ra những thay đổi trong kế hoạch chuyển nhượng của Arsenal. Cụ thể, theo tiết lộ từ SunSport, HLV Arsene Wenger đã lên ý định “thanh lý” Olivier Giroud ngay trong mùa Hè năm nay tới nếu nhận được lời đề nghị thích hợp.

Dự định của HLV Wenger được các CĐV Arsenal rất ủng hộ bởi ở Premier League mùa này, Giroud chỉ ghi được 13 bàn thắng. Con số ấy quá ít so với số trận mà chân sút người Pháp đã thi đấu. Phong độ trồi sụt của chân sút 27 tuổi này là một trong những nguyên nhân khiến “Pháo thủ” sa sút trong giai đoạn 2. Trong 7 trận gần nhất, anh chỉ "nổ súng" đúng 1 một lần.

Thực tế, HLV Wenger đã không hài lòng với Giroud sau khi tiền đạo này dính vào scandal tình dục với chân dài Celia Kay. Chân sút người Pháp đã lên tiếng xin lỗi sau sự cố nhưng cơ hội để anh sửa sai là không nhiều. Bán Giroud được xem là giải pháp thích hợp nhất để Arsenal có thêm tiền cải tổ lực lượng khi kì chuyển nhượng mở cửa vào mùa Hè tới.

Hiện tại, HLV Wenger chưa tiết lộ kế hoạch "chiêu binh mãi mã" của Arsenal. Tuy vậy, theo báo giới Anh, “Pháo thủ” đang đàm phán với Chelsea về việc chiêu mộ Romelu Lukaku. Mức giá mà đội chủ sân Emirates sẵn sàng chi ra vào khoảng 40 triệu bảng.

Về phía Giroud, một số CLB nước ngoài đã bày tỏ sự quan tâm tới anh, trong đó có đội bóng cũ Montpellier. Ngoài ra, từ Tây Ban Nha, Valencia cũng đã cử người tới liên hệ và sẵn sàng chi ra 8 triệu bảng.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.