Làm quen sân đấu, thầy Park nói ‘than thở có ích gì’

U22 Việt Nam tập làm quen sân Binan chiều 24/11. (ảnh Linh Hoàng)
U22 Việt Nam tập làm quen sân Binan chiều 24/11. (ảnh Linh Hoàng)
TPO - 16h chiều nay 24/11, đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân vận động Binan, Philippines.

Đây là sân U22 Việt Nam đá trận ra quân với U22 Brunei, diễn ra lúc 16h ngày mai, 25/11. HLV Park Hang Seo cho biết, ở trận này ông sẽ cất các trụ cột trên ghế dự bị nhằm dưỡng sức cho hành trình kéo dài 5 trận tại bảng B.

Sân Binan có sức chứa chỉ hơn 2.600 chỗ ngồi. Để phục vụ các trận đấu của môn bóng đá nam, BTC nước chủ nhà Philippines đã phải lắp thêm 600 ghế nhựa. Mặt sân theo đánh giá cũng không tốt như sân Rizal Memorial. “Đây là khó khăn chung của các đội. Hiện tại chúng ta cần khắc phục chứ than thở cũng không giải quyết được gì”-HLV Park Hang Seo cho biết.

Làm quen sân đấu, thầy Park nói ‘than thở có ích gì’ ảnh 1 HLV Park Hang Seo trên sân bóng Binan  chiều 24/11.

Buổi tập diễn ra trong không khí thoải mái, HLV Park Hang Seo có vẻ bớt trầm tư hơn so với hôm đầu tiên đội tuyển U22 Việt Nam tập tại Rizal Memorial. Ông Park trước đó vừa nổi nóng trong cuộc họp báo của các đội bóng bảng B tại khách sạn Century Park vì phản ứng lại cách điều hành của BTC.

Thông tin từ BHL đội tuyển U22 Việt Nam cho biết, tới hôm qua các cầu thủ đều khoẻ mạnh, đảm bảo thể lực thi đấu. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.