Lampard ghi bàn thứ 200, Chelsea trở lại Top 3

Lampard ghi bàn thứ 200, Chelsea trở lại Top 3
Tiền vệ lão tướng người Anh đã lập công trong trận CLB chủ sân Stamford Bridge đánh bại West Ham với tỷ số 2-0. Chiến thắng này cũng đồng thời giúp Chelsea chiếm vị trí thứ 3 của Tottenham trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Lampard ghi bàn thứ 200, Chelsea trở lại Top 3

> Man Utd suýt khóc hận trước Chelsea
> Đánh bại Chelsea, Man City bám đuổi M.U

Tiền vệ lão tướng người Anh đã lập công trong trận CLB chủ sân Stamford Bridge đánh bại West Ham với tỷ số 2-0. Chiến thắng này cũng đồng thời giúp Chelsea chiếm vị trí thứ 3 của Tottenham trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Pha tranh bóng giữa Cahill và Carroll
Pha tranh bóng giữa Cahill và Carroll.

Sau trận đấu với Steaua Bucharest tại Europa League, các cầu thủ Chelsea chỉ được nghỉ hơn 2 ngày trước khi đón tiếp West Ham ở Premier League. Vấn đề thể lực của các cầu thủ khiến CĐV thực sự lo lắng cho thầy trò HLV Benitez. Đối đầu với một West Ham đang trong tình trạng sung sức, Chelsea sẽ gặp những khó khăn nhất định trong những pha tranh chấp bóng.

Một bất lợi khác đối với CLB chủ sân Stamford Bridge là đang phải chịu áp lực rất lớn, bởi Arsenal và Everton đã áp sát ngay phía sau. HLV Benitez thừa hiểu 2 điểm là cách biệt quá mong manh trong cuộc đua giành một suất dự Champions League. Điều đó không cho phép Chelsea thi đấu thiếu cẩn trọng trước West Ham.

Trong 45 phút đầu tiên, Chelsea hoàn toàn chiếm thế chủ động trên sân trước đội khách. Nếu các chân sút của CLB chủ sân Stamford Bridge chắt chiu hơn trong những pha dứt điểm, tỷ số sau hiệp 1 chắc chắn không chỉ dừng lại với kết quả 1-0. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Lampard ở phút 19 sau pha đánh đầu từ đường chuyền vào của Hazard.

Cầu thủ Chelsea gây thất vọng nhất trong hiệp 1 chính là Demba Ba. Ở trận đấu được bố trí đá thay Torres đảm nhận vai trò thủ lĩnh trên hàng công, nhưng chân sút người Senegal không hoàn thành nhiệm vụ. Cụ thể, Demba có tới hai lần đối mặt với thủ môn Jaaskelainen, nhưng đáng tiếc là anh đều dứt điểm thiếu chính xác.

Pha đánh đầu không thể cản phá của Lampard
Pha đánh đầu không thể cản phá của Lampard.

Không chỉ có Demba Ba bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, những cầu thủ khác như Moses hay Juan Mata cũng không thể lập công cho đội chủ nhà dù nhận được những đường kiến tạo thuận lợi. Nhưng niềm vui đã đến với CĐV Chelsea chỉ sau khi hiệp 2 diễn ra được 5 phút. Cầu thủ bắt Jaaskelainen thêm một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng là Hazard với một cú sút căng không thể cản phá.

Thế trận trên sân trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu tiếp tục do Chelsea kiểm soát, nhưng đáng tiếc là đội chủ nhà không thể ghi thêm một bàn thắng nào nữa. Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 trước West Ham cũng đủ giúp CLB chủ sân Stamford Bridge chiếm vị trí thứ 3 của Tottenham với 1 điểm nhiều hơn.

Luiz chơi khá hay trước khi ra sân nhường chỗ cho John Terry do dính chấn thương
Luiz chơi khá hay trước khi ra sân nhường chỗ cho John Terry do dính chấn thương.
Bàn thắng mở tỷ số của Lampard
Bàn thắng mở tỷ số của Lampard.
Niềm vui của các cầu thủ sau khi tiền vệ người Anh ghi bàn thắng thứ 200 cho Chelsea
Niềm vui của các cầu thủ sau khi tiền vệ người Anh ghi bàn thắng thứ 200 cho Chelsea.
Demba Ba là cầu thủ gây thất vọng khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn
Demba Ba là cầu thủ gây thất vọng khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn.
Hazard là cầu thủ nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea
Hazard là cầu thủ nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea.
Lampard ghi bàn thứ 200, Chelsea trở lại Top 3 ảnh 8

Đội hình ra sân trong trận đấu

Chelsea: Cech; Azpilicueta, Cahill, Luiz, Cole; Ramires, Lampard; Moses, Mata, Hazard; Ba.

Dự bị: Turnbull, Ivanovic, Terry, Bertrand, Mikel, Oscar, Torres.

West Ham: Jaaskelainen; Demel, Reid, Collins, O'Brien; O'Neil, Diame, Collison, Jarvis, Vaz Te; Carroll.

Dự bị: Spiegel, McCartney, Pogatetz, Tomkins, Taylor, C.Cole, Chamakh.

Theo Đức Mạnh
Infonet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG