Lần đầu tiên kết hợp chạy bộ với thực tế ảo và văn hóa đường phố tại Việt Nam

Sáng ngày 16/3/2019, cộng đồng yêu thích chạy bộ tại Sài Gòn đã cùng tham gia ngày hội Recode Running Festival tại khu giải trí Saigon Outcast do adidas khởi xướng. 

Lần đầu tiên, chạy bộ được gắn liền cùng các hoạt động đường phố, kết hợp cùng công nghệ, mang đến một trải nghiệm chạy bộ trẻ trung, năng động và mới lạ. Các tên tuổi quen thuộc như siêu mẫu Minh Tú, Á hậu Mâu Thủy, hoa hậu Mai Phương Thúy, diễn viên Diễm My 9X, diễn viên Thúc Lĩnh Lincoln,… đã cùng hòa mình cùng hàng trăm người tham gia các thử thách vô cùng hấp dẫn.

Tại Recode Running Festival, công nghệ thực tế ảo lần đầu tiên được ứng dụng vào đường chạy ở Việt Nam. Thông qua ứng dụng District, các runner sẽ cùng nhau tham gia các thử thách thú vị như Pass by (chạy đến điểm được đánh dấu trên bản đồ), Scan (chạy đến địa điểm được chọn và chụp lại một bức ảnh theo yêu cầu), Mental (trả lời câu hỏi trên ứng dụng để vượt qua thử thách), Time trial (hoàn thành đường chạy trong khoảng thời gian nhất định).

Đặc biệt, với hoạt động lần này, adidas đã góp phần định nghĩa lại chạy bộ. Chạy bộ giờ đây là hoạt động dành cho tất cả mọi người chứ không chỉ dành riêng cho các vận động viên chuyên nghiệp hay đơn thuần là hoạt động thể dục cá nhân. Đặc biệt, hoạt động này còn có thể gắn kết cùng không gian âm nhạc, văn hóa giải trí đặc sắc, mang đến luồng cảm hứng trẻ trung, sôi động về một lối sống thời thượng. Tại Recode Running Festival, từ người nổi tiếng đến những runners thực thụ hay các bạn trẻ đam mê thể thao, yêu thích sneaker đều có thể hòa mình trên đường chạy, tận hưởng những khoảnh khắc vui tươi thú vị đồng thời rèn luyện sự dẻo dai, bền bỉ cho cơ thể.

Cùng tham gia hoạt động chạy bộ với cộng đồng tại sự kiện, Ông Padath Shahin Mohammed - Tổng giám đốc công ty adidas Việt Nam chia sẻ: “Việc chạy bộ đang ngày càng trở nên thú vị và mới mẻ, bỏ xa những quan điểm truyền thống về cách chạy hay một đôi giày chạy. Chúng tôi luôn mong muốn mang đến các sự kiện có thể kết nối mọi người thông qua các hoạt động thể thao, đặc biệt là môn chạy bộ.”

“Ngày hội chạy bộ kết hợp công nghệ thực tế ảo và văn hóa đường phố của AR Saigon hôm nay thực sự rất sôi động và thú vị, khiến cho My và rất nhiều bạn ở đây rất phấn khích. Điều đó tiếp thêm rất nhiều năng lượng cho My cũng như các runner.” – Diễm My chia sẻ sau khi hoàn thành các thử thách trên đường chạy.

Cũng trong sự kiện Recode Running Festival, Ultraboost 19 đã có dịp phát huy khả năng vượt trội của một siêu phẩm giày chạy bộ. Cuộc đua giành số điểm cao nhất của các runner trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với sự hỗ trợ tuyệt vời của công nghệ BOOST trứ danh tăng thêm 20% mật độ các hạt năng lượng, giúp chuyển hồi năng lượng tốt hơn khi vận động. Không chỉ có vậy, công nghệ dệt không đường may Primeknit 360 tạo thành một khối liền mạch từ gót đến mũi tạo cho runner cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái tuyệt đối.

Cùng nhìn lại một vài hình ảnh sự kiện Recode Running Festival

Lần đầu tiên kết hợp chạy bộ với thực tế ảo và văn hóa đường phố tại Việt Nam ảnh 1 Dàn sao hot quy tụ tại adidas Running Recode Festival
Lần đầu tiên kết hợp chạy bộ với thực tế ảo và văn hóa đường phố tại Việt Nam ảnh 2 Đại diện adidas truyền cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ
Lần đầu tiên kết hợp chạy bộ với thực tế ảo và văn hóa đường phố tại Việt Nam ảnh 3 9h, Diễm My cùng đội 1 bắt đầu xuất phát
Lần đầu tiên kết hợp chạy bộ với thực tế ảo và văn hóa đường phố tại Việt Nam ảnh 4 Khép lại sự kiện là hình ảnh đẹp mà adidas luôn mong muốn hướng đến:
tất cả mọi người được kết nối thông qua thể thao
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.