Làn sóng mới của tuyển Anh

Làn sóng mới của tuyển Anh
TP - Đội tuyển Anh đang trong giai đoạn chuẩn bị gấp rút cho giải vô địch bóng đá thế giới 2010 tổ chức ở Nam Phi (World Cup 2010). Nhiều nhà phân tích cho rằng World Cup sắp tới có rất nhiều khả năng đội tuyển Anh sẽ giành chức vô địch lần thứ 2.

Hiện nay người ta đang chọn ra những ứng viên trẻ nhất, tài năng nhất cho đội tuyển Anh khi World Cup 2010 chính thức khai mạc chưa đầy một năm nữa. Lúc này đội tuyển Anh gần như đã cầm chắc chiếc vé tham dự vòng chung kết của giải vô địch bóng đá lớn nhất thế giới này.

Sau đây chúng tôi xin điểm qua những ngôi sao trong đội hình tương lai của bóng đá Anh:

1. Joe Hart – Hiện đang thi đấu trong đội tuyển U.21 của Anh. Hart là một thủ môn có tài và rất trẻ. Hiện nay anh đang chuẩn bị tới Birmingham thi đấu và nếu chói sáng trong mùa bóng sắp bắt đầu chắc chắn cầu thủ này sẽ là một trong những thủ môn trấn giữ khung thành cho đội tuyển Anh.

2. Kieran Gibbs – Sao chiếu mệnh của  Gibbs đang mờ dần. Anh rất có thể phải ở trong đội hình dự bị của Arsenal mùa bóng tới. Gibbs chơi hậu vệ trái vị trí hiện nay do Ashley Cole đảm nhận và có vẻ chưa cầu thủ nào có thể thay thế Cole ở vị trí này. Tuy vậy mới đây Gibbs đã thi đấu rất thành công đưa U.21 Anh lọt vào trận chung kết giải vô địch U.21 châu Âu tổ chức ở Thuỵ Điển. Nếu không có gì thay đổi Gibbs chắc chắn sẽ là người thay thế Cole trong tương lai không xa. 

3. Jack Rodwell – Rodwell là tiền vệ tấn công chơi cho U.21 của Anh. Các chuyên gia đánh giá Rodwell rất cao. Tờ "The Sun" nói Rodwell là tiền vệ tấn công 18 tuổi hay nhất hiện nay mà bóng đá Anh có được. Tính tình điềm tĩnh anh đang là cầu thủ trẻ có nhiều cơ hôi chơi thay cho vị trí của Owen Hargreaves đang chấn thương.  

Làn sóng mới của tuyển Anh ảnh 1
Mark Noble

4. Mark Noble – Rất có thể sẽ trở thành trung vệ trẻ hay nhất của bóng đá Anh trong một vài năm tới. Noble đang giữ vị trí trung vệ cho West Ham và chơi hết sức xuất sắc trong vị trí này. Hy vọng lò đào tạo West Ham sẽ lại đào tạo nên một Noble như họ từng đạo tạo ra Carrick, Cole và Lampard. 

5. Daniel Welbeck – Cầu thủ trẻ của Anh được Alex Ferguson đào tạo. Năm qua cầu thủ này thi đấu rất hay cho cả đội tuyển Anh lẫn MU và không có lý do gì Capello không đưa Welbeck vào đội hình dù là chính thức hay dự bị.

6. Micah Richards – Richards thi đấu rất hay nhưng không được lòng Capello. Chính ông HLV đội tuyển Anh này thừa nhận sự khó chịu của ông với Richards. Nhưng 12 tháng qua chàng tân binh này đã làm cho M.City giữ chặt lấy anh. Anh là một trong những hậu vệ  hay nhất của M.City. Anh chơi không có bất cứ sai sót nào và gây được thiện cảm với đồng đội và các cổ động viên Anh hết sức khó tính.

7. James Tomkins – là một trong rất ít  hậu vệ Anh có chiều cao như một tháp pháo bảo vệ cho khung thành West Ham. Mới chưa đầy 21 tuổi cầu thủ này đã thi đấu với đầy đủ những bản lĩnh nhà nghề. HLV người Italia  Gianfranco Zola chọn anh là ứng viên cho hàng hậu vệ Anh ở Nam Phi sắp tới. 

Ngoài 7 ngôi sao trẻ vừa kể còn 3 ngôi sao hứa hẹn khác được Capello để ý tới đó là Daniel Sturridge. Cầu thủ này đang chấn thương nhưng Chelsea đã có ý định mua anh. Cuộc mua bán này làm uy tín của Sturridge tăng lên. Michael Mancienne –  từng được ngồi dự bị trong đội hình của Capello. Người ta tiên đoán anh sẽ có mùa bóng mới đầy ấn tượng ở cả CLB lẫn trong đội tuyển Anh. Gary Cahill – là nhân vật cuối cùng trở thành trụ cột cho Aston Villa. Tuy vậy có nhiều tin anh sẽ thi đấu cho Bolton. Cahill có chiều cao thuận lợi cho "không chiến" một cầu thủ mà đội tuyển Anh đang rất cần lúc này.

MỚI - NÓNG