Làng bóng Anh rúng động vì vụ lừa đảo hàng chục triệu bảng

McIndoe là thủ phạm lừa đảo
McIndoe là thủ phạm lừa đảo
Bóng đá Anh đang rúng động vì vụ lừa đảo khiến hàng trăm cầu thủ được cho là đã mất khoảng 30 triệu bảng.

Con số nạn nhân trong vụ lừa đảo này lên tới 100 cầu thủ, trong đó có cựu tiền đạo của Tottenham và Liverpool là Robbie Keane, cựu tiền vệ của Fulham là Jimmy Bullard. Cảnh sát Anh cho biết, tất cả đều mắc bẫy vì những lời hứa về khoản tiền lãi lên tới 20% mỗi tháng.

Điều đáng nói là vụ việc chỉ được phanh phui vì những khoản tiền mờ ám dành cho cá cược bóng đá khi trung tâm William Hill trao cho các nhà điều tra tài khoản cá cược của Michael McIndoe, McIndoe đã giải nghệ, có một cuộc sống xa hoa và theo được hiểu đã mời nhiều cầu thủ tham gia vào các dự án đầu tư.

Rắc rối là tháng 10 vừa rồi, cựu tiền vệ của Coventry, Wolves và đội tuyển Scotland đã phá sản vì khoản nợ 3 triệu bảng, trước khi các nhà điều tra phát hiện đây chỉ là một phần của tảng băng chìm.

Một nguồn tin cho biết: “Số tiền bị mất còn lớn hơn thế hàng chục lần. 3 triệu bảng chỉ là con số trên giấy tờ.” Trong số này, Bullard đã mất 650.000 bảng, trong khi số tiền bị mất của Keane không được tiết lộ nhưng dự đoán là một “gia tài” lớn.

Làng bóng Anh rúng động vì vụ lừa đảo hàng chục triệu bảng ảnh 1

Keane cũng bị mất một số tiền lớn

Điều đáng nói là mặc dù chiêu lừa của McIndoe theo kiểu Ponzi, theo tên của kẻ lừa đảo Charles Ponzi hồi thập niên 20, nhưng tất cả vẫn mắc lừa. McIndoe kêu gọi đầu tư rồi lấy tiền người này trả cho người kia.

Số tiền thu về được McIndoe dùng để thuê biệt thự nhằm tạo mác giàu có, mua xe Bentley và Maybach, mua sắm quần áo hàng hiệu và cá cược bóng đá.

Theo Theo Thể thao Việt Nam
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.