Lãnh đạo CLB Cần Thơ phủ nhận việc giam lỏng cầu thủ

Chủ tịch CFC trao đổi với cầu thủ Ngọc Điểu trưa ngày 10/11. Ảnh: Cửu Long.
Chủ tịch CFC trao đổi với cầu thủ Ngọc Điểu trưa ngày 10/11. Ảnh: Cửu Long.
Cuộc họp giải quyết việc chấm dứt hợp đồng lao động giữa Cần Thơ với hai cầu thủ Nguyễn Đức Linh và Nguyễn Ngọc Điểu chưa có hồi kết, do các bên không thống nhất được các khoản hỗ trợ, bồi thường.

Sáng nay 10/11, Đức Linh và Ngọc Điểu đến trụ sở Công ty XSKT Cần Thơ. Trước đó hai cầu thủ này đã thắng kiện CLB vì thanh lý hợp đồng không đúng luật. Theo phán quyết của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, Cần Thơ phải nhận hai cầu thủ trở lại theo hợp đồng lao động đã ký, đồng thời trả cho Ngọc Điểu trên 348 triệu đồng và Đức Linh trên 393 triệu đồng. 

Trong quá trình làm việc, không chấp nhận các đòi hỏi của ban lãnh đạo, Đức Linh bỏ ra ngoài. Tuy nhiên bảo vệ của Công ty XSKT Cần Thơ đã ngăn chặn, buộc anh trở lại và dọa rằng chỉ cho ra về một khi ký vào biên bản làm việc. Phải đến khi có sự xuất hiện của khá đông các phóng viên báo chí, hai cầu thủ mới được "giải cứu".

Đức Linh cho biết anh không đồng ý việc câu lạc bộ chỉ trả 70% lương của 5 tháng vừa qua, đồng thời không chấp nhận phần hỗ trợ thanh lý hợp đồng chỉ tương đương hai tháng lương. “Tôi đã nói rõ với câu lạc bộ rằng nếu nhận lại làm việc thì hỗ trợ hai tháng lương, còn nếu thanh lý hợp đồng trước thời hạn thì phải là năm tháng lương. Khi họ không đồng ý, tôi đã không ký vào biên bản, định bỏ về và yêu cầu luật sư riêng đến giải quyết. Sau đó, câu lạc bộ yêu cầu ở lại và gọi công an đến chứng kiến rằng có buổi làm việc như vậy", Đức Linh cho biết. 

Giải thích về việc này, ông Lê Việt Hùng - Chủ tịch CLB Cần Thơ - cho biết: "Lương của cầu thủ Đức Linh là 25 triệu đồng một tháng. Căn cứ vào công văn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và hợp đồng lao động, tại buổi làm việc này Đức Linh ban đầu nhất trí việc câu lạc bộ đề nghị trả 70% của năm tháng lương. Vì trong thời gian này các cầu thủ không làm việc. Về việc thanh lý hợp đồng trước thời hạn, Linh cũng thống nhất mức hỗ trợ mà câu lạc bộ đưa ra là hai tháng lương. Còn việc bồi thường tiền chuyển nhượng, sau khi bàn bạc đã thống nhất 202,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó Linh nghe điện thoại rồi không chịu ký vào biên bản và đi ra khỏi phòng làm việc. Chúng tôi có gọi công an địa phương đến chứng kiến việc câu lạc bộ có làm việc với cầu thủ, chứ không hề có việc giam lỏng, không cho về”.

Đối với Ngọc Điểu, ông Hùng cũng cho rằng: "Mức lương tháng của cầu thủ này là 22 triệu đồng. Tại buổi làm việc, đôi bên cũng thống nhất các khoản bồi thường tương tự trường hợp Đức Linh (trả 70% của năm tháng lương; hỗ trợ tiền chấp dứt hợp đồng trước thời hạn hai tháng lương và bồi thường phí chuyển nhượng 180 triệu đồng). Sau đó Ngọc Điểu lại yêu cầu nâng mức hỗ trợ thanh lý hợp đồng trước thời lên năm tháng lương nhưng không nói rõ cơ sở. Chúng tôi  đã giải quyết đúng theo công văn của VFF, hợp đồng lao động và luật pháp... vì vậy chúng tôi không chấp nhận thêm bất cứ đòi hỏi nào".

Trong thời gian tới, Đức Linh và Ngọc Điểu nhiều khả năng sẽ không trở lại CLB Cần Thơ, mà ủy quyền cho luật sư làm việc.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.