Lãnh đạo M.U “tính kế” giúp Mourinho vơi sầu ở Manchester

Mourinho chuẩn bị chuyển đến một căn hộ sang trọng.
Mourinho chuẩn bị chuyển đến một căn hộ sang trọng.
TPO - HLV Jose Mourinho từng ca thán rằng, cuộc sống ở Manchester của ông thực buồn chán và điều này ảnh hưởng tới sự hứng thú với công việc. Để giúp nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thoải mái hơn, lãnh đạo M.U đã tính chuyện thuê cho ông một căn hộ sang trọng tại tòa tháp Beetham Tower, nơi ông có thể đưa vợ tới ở cùng vào cuối tuần.
Kể từ khi dẫn dắt M.U, HLV Jose Mourinho vẫn chưa có nhà riêng và phải sống ở khách sạn Lowry tại thành phố Manchester. Trong khi đó, gia đình ông vẫn sinh sống ở London. Phát biểu trên tờ Mirror, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận việc phải xa người thân trong quãng thời gian dài khiến ông không khỏi chạnh lòng và nhiều lúc nhớ nhà da diết.
"Cuộc sống tại đây như một thảm họa vậy. Thỉnh thoảng tôi muốn đi bộ một chút cũng không được. Nhiều khi tôi chỉ muốn đi ăn tại một nhà hàng nhưng không thể. Điều đó thật tồi tệ", Mourinho than thở. Việc cảm thấy buồn chán với cuộc sống ở Manchester khiến Mourinho nhiều khi hay cáu gắt và mất hứng thú với công việc huấn luyện tại M.U.
Để giúp Mourinho tìm lại cảm giác thoải mái, lãnh đạo M.U vừa liên hệ với giới chủ tòa tháp Beetham Tower để thuê lại một căn hộ nằm ở tầng 42 với giá 5.000 bảng/tuần. Đây là một trong những tòa tháp nổi bật nhất ở thành phố Manchester và nếu Mourinho đồng ý, ông sẽ ở trong một căn hộ có 3 phòng ngủ, tiện nghi đầy đủ và quang cảnh cực đẹp khi có thể ngắm toàn thành phố.
Theo tiết lộ, Mourinho đang có ý định đưa bà vợ Matilde Faria đến sinh sống cùng vào những ngày cuối tuần kể từ đầu tháng 1/2017, còn cô con gái Matilde (19 tuổi) và cậu con trai Jose Jr. (17 tuổi) sẽ tiếp tục sinh sống, học tập tại London trong căn hộ trị giá 25 triệu bảng. Khi biết điều này, lãnh đạo M.U đã lập tức lên kế hoạch tìm giúp cho Mourinho một căn hộ tiện nghi.
“Suốt một thời gian dài, Mourinho phải sống trong tâm trạng buồn tẻ, thậm chí đôi lúc là bực bội khi khách sạn không mang lại sự yên tĩnh. Thế nhưng điều đó có thể thay đổi kể từ tháng 1 khi ông ấy sống trong một căn hộ riêng, có quang cảnh tuyệt đẹp và nằm ở trung tâm thành phố. Ông ấy và vợ mình chắc chắn sẽ rất hài lòng. Căn hộ có 3 phòng ngự và các con của họ có thể tới thăm bất cứ lúc nào”, nguồn tin từ M.U cho hay.
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.