Tiếp tục những vấn đề ở Pjico - Sông Lam Nghệ An:

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu làm trong sạch đội bóng

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu làm trong sạch đội bóng
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An vừa mới triệu tập cuộc họp khẩn với chủ tịch và đồng chủ tịch CLB Pjico-SLNA, yêu cầu phải kiên quyết bằng mọi giải pháp để làm trong sạch đội bóng.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu làm trong sạch đội bóng ảnh 1

Tiền đạo Phạm Văn Quyến đang gây thất vọng cho những người yêu thích anh.  
ảnh: Phạm Yên

Báo cáo chi tiết của Sở TDTT cho thấy, hiện nay “thế lực đen” đã tác động vào một bộ phận cầu thủ. Đặc biệt, một số cầu thủ đã ăn chơi, cờ bạc, nợ nần hàng trăm triệu đồng...  và dấn sâu vào con đường cá độ bóng đá.

Ngay buổi giao ban báo chí sáng 30/3, đồng chí Hoàng Xuân Lương-Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tiết lộ: Chỉ riêng những ngày về Tết, có những cầu thủ đánh bạc nợ nần lên đến 5 trăm triệu đồng. Ông Lương còn nhắc lại, hồi đầu mùa giải Ban lãnh đạo tỉnh cùng với Sở TDTT đã họp và quyết định nâng mức lương cho cầu thủ lên 14 triệu đồng nhưng có cầu thủ đã dè môi khinh thường...

Mới đây, lãnh đạo Sở TDTT một lần nữa cảnh báo tình trạng hiện nay các cầu thủ trẻ cũng đã bị “xã hội đen” tìm cách lôi kéo để điều khiển trong tương lai. Ông Nguyễn Hoàng Thụ –GĐ Sở TDTT cũng có lần lo lắng: “Ngay từ khi 15 tuổi các cầu thủ đã bị bán linh hồn cho quỷ rồi”. Trước tình trạng đó, ban lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã thống nhất và kiên quyết xử lý các biểu hiện tiêu cực trong bóng đá SLNA. Lãnh đạo tỉnh còn yêu cầu CLB tập trung chăm lo đào tạo các cầu thủ trẻ từ U11 đến U18 để giành thành tích cao trong các giải thi đấu bóng đá trẻ sắp tới. Phải tăng cường giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng cho các cầu thủ trẻ ngay từ ban đầu.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An còn đề nghị đồng chủ tịch CLB Trần Nghĩa Vinh phải đầu tư thời gian nhiều hơn nữa cho việc củng cố và xử lý nội bộ. Vấn đề đặc biệt quan tâm đó là chuyển giao CLB cho doanh nghiệp PJICO quản lý, tuy chưa có kết luận cuối cùng nhưng đây là vấn đề đã được lãnh đạo tỉnh Nghệ An đưa ra thành phương hướng tất yếu. Nhưng nếu chuyển giao, tỉnh sẽ chuyển giao từng bước. Trước khi chuyển giao tỉnh Nghệ An quyết tâm làm sạch đội bóng để tương lai không còn bóng đá tiêu cực nữa.

 Vì sao SLNA luẩn quẩn trong vòng tiêu cực?

Đó là câu hỏi của nhiều người dân xứ Nghệ. Khi nghe lãnh đạo Sở TDTT nhắc lại những vụ xìcăngđan trong bóng đá Sông Lam, ắt hẳn mọi người không khỏi bàn luận. Vì sao các nhà chức trách lại không vào cuộc, không kiên quyết xử lý?

 Được biết, đã nhiều lần Sở TDTT đã có công văn đề nghị ngành CA vào cuộc để chống tiêu cực trong bóng đá, có lần Bí thư tỉnh Uỷ và Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu ngành Công An vào cuộc nhưng cho đến nay người dân Nghệ An vẫn phải chờ dài dài. Trước thực trạng hiện nay, không những người dân xứ Nghệ nói chung mà ông Nguyễn Hoàng Thụ –GĐ Sở TDTT còn nhắc lại vụ các cầu thủ SLNA làm đại náo khách sạn Phương Đông, rồi rút súng dọa bắn nhau tại vũ trường Memori hoặc gần đây nhất có vụ công an tóm gọn ổ nhóm đánh bạc trong đó có Phi Hùng và Xuân Hải...Nhưng cuối cùng, chỉ một thời gian ngắn, người dân Nghệ An lại thấy các cầu thủ này nhởn nhơ...?      

MỚI - NÓNG