Lãnh đội Arsenal đến Việt Nam

Lãnh đội Arsenal đến Việt Nam
TP - Trưa qua (3/3), lãnh đạo của CLB Arsenal gồm Giám đốc điều hành Keith Eldelman và Giám đốc thương mại Adrian Ford đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM).
Lãnh đội Arsenal đến Việt Nam ảnh 1

Theo dự kiến, sáng nay, họ sẽ bay ra Quy Nhơn để buổi chiều dự khán trận đấu giữa HAGL và Bình Định, sau đó đi Pleiku để sáng 5/3 đồng chủ trì lễ khởi công xây dựng Học viện bóng đá.

Sáng 6/3, họ có mặt tại TPHCM để dự họp báo về Lễ ký kết hợp đồng “Hợp tác chiến lược” giữa HAGL và Arsenal tại khách sạn New World trước khi trở lại Anh.

Hai vị khách cho biết họ rất hài lòng về sự chuẩn bị của phía đối tác HAGL. Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG về cơ bản không khác với Học viện BEC Tero Arsenal JMG tại Bangkok (Thái Lan) nhưng vì được xây dựng sau nên sẽ đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý báu.

Arsenal hiện có 6 Học viện bóng đá JMC, kể cả Học viện HAGL Arsenal JMG sẽ được xây dựng. GĐĐH Keith Eldelman nói rằng, ông hiểu được sự chờ đón của giới hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như những người làm bóng đá Việt Nam về sự ra đời của Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG. Vì vậy, phía Arsenal sẽ nỗ lực hết sức để đáp ứng hữu hiệu sự kỳ vọng đó.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.