'Lão tướng' Iniesta tiết lộ lý do Tây Ban Nha thảm bại

Iniesta thất vọng khi Tây Ban Nha để thua Italia.
Iniesta thất vọng khi Tây Ban Nha để thua Italia.
TPO - Phát biểu sau khi Tây Ban Nha để thua Italia 0-2 tại vòng 1/8 EURO 2016, Andres Iniesta cho rằng việc quá chú tâm tới lối chơi của đối phương là nguyên nhân khiến anh và đồng đội đánh mất mình.

Trước Italia, Andres Iniesta vẫn chơi rất hay, là điểm tựa nơi tuyến giữa cho các đồng đội bằng nhiều pha xử lý khéo léo và chuyền bóng chính xác. Thế nhưng một cánh én chẳng làm nên mùa xuân, trong một ngày mà dàn ngôi sao chơi không đúng khả năng, Tây Ban Nha đã quỵ ngã trước trí xảo của người Italia.

Bước vào phòng họp báo, Iniesta thực sự thất vọng khi đội nhà bị biến thành cựu vương ngay từ vòng 1/8 và trước đối thủ mà họ từng đánh bại tới 4-0 tại trận chung kết 4 năm trước: “Chúng tôi thực sự thất vọng với kết quả này. Nhưng công bằng mà nói, Italia xứng đáng đi tiếp khi họ đã chơi hiệu quả hơn chúng tôi. Xin chúc mừng họ”.

Ngoài bày tỏ sự thất vọng, Iniesta cũng phân tích nguyên nhân dẫn tới thất bại của Tây Ban Nha. Theo đó tiền vệ 32 tuổi này bóng gió, chính việc HLV Vicente del Bosque yêu cầu toàn đội chú ý tới lối chơi của Italia đã khiến những cá nhân không thể là chính mình: “Chúng tôi quá chú ý tới lối chơi của Italia và có một hiệp 1 không như ý. Đôi khi bạn cần phải chơi với những thế mạnh của mình thay vì tìm cách khắc chế đối phương. Chúng tôi đã phải trả giá vì điều đó”.

Iniesta là người đã cùng Tây Ban Nha vô địch EURO 2008, EURO 2012 và World Cup 2010. Tại EURO 2016, tiền vệ 32 tuổi này bước sang tuổi 32 và có lẽ đây chính là giải đấu lớn cuối cùng của anh cho La Furia Roja.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...