Lập kỳ tích Champions League, Leicester nhận thưởng lớn

Các cầu thủ Leicester City nhận thưởng đậm từ lãnh đạo CLB.
Các cầu thủ Leicester City nhận thưởng đậm từ lãnh đạo CLB.
TPO - Ban lãnh đạo Leicester City vừa tuyên bố sẽ thưởng 1/4 số tiền mà đội thu được từ tấm vé vào chơi vòng knock-out Champions League cho các cầu thủ. Nghĩa là, mỗi ngôi sao của “Bầy cáo” sẽ có thêm khoảng 125.000 euro.

Trước lượt trận thứ 5 tại bảng G vòng, Leicester City chỉ cần giành tối thiểu 1 điểm là đủ để có lần đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp Champions League. Và sau 90 phút không mấy khó khăn, họ đã có được điều mình cần. Hai pha làm bàn của Shinji Okazaki và Riyad Mahrez đã giúp nhà ĐKVĐ Premier League có chiến thắng 2-1, qua đó trở thành đại diện nước Anh đầu tiên giành vé vào chơi ở vòng 1/16 đội tại Champions League. Trước đó, họ cũng lập kỷ lục bất bại cả 5 trận vòng bảng Champions League.

Phấn khích trước thành tích giành vé vào vòng knock-out Champions League với tư cách đứng đầu bảng G của đội nhà, lãnh đạo Leicester City lập tức thưởng đậm cho các cầu thủ. Theo đó họ khẳng định, các ngôi sao của “Bầy cáo” sẽ nhận được 1/4 số tiền thưởng mà đội nhận được ở những trận vừa qua.

Theo tính toán, Leicester City sẽ nhận được 5,5 triệu euro từ UEFA vì thành tích lọt vào vòng 16 đội. Ngoài ra, "Bầy cáo" còn nhận thêm 6,5 triệu euro tiền thưởng sau khi kiếm được 13 điểm, với 1,5 triệu euro (cho mỗi trận thắng và 500.000 euro cho mỗi trận hòa. 1/4 tổng số tiền kể trên vào khoảng 3 triệu euro và nếu đều cho 24 thành viên thì mỗi người nhận được 125.000 euro.

Cũng giống với các học trò của mình, HLV Claudio Ranieri cũng có thêm một khoản tiền với việc giúp Leicester City lọt vào giai đoạn knock-out Champions League. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Italia hiện chỉ quan tâm về việc đưa hiệu ứng Champions League vào tại giấu đấu quốc nội, nơi đội bóng của ông đã bị đẩy xuống vị trí 14 trên BXH, kém đội đầu bảng Chelsea tới 16 điểm.

"Thật không thể tin được. Dẫn đầu bảng đấu, tôi rất hạnh phúc, rất tự hào đối về cầu thủ của mình. Một cuộc hành trình đến vòng loại trực tiếp. Công việc của chúng được thực hiện. Tôi không biết đội nào chúng tôi sẽ đối đầu tiếp theo, nhưng sẽ là một đội bóng tuyệt vời. Tuy nhiên, hiện giờ tâm trí của chúng tôi phải hướng vào Premier League bởi. Ở Premier League, chúng tôi rất gần với nguy cơ xuống hạng và chúng tôi phải chơi ở mức tương tự như Champions League”, Ranieri cho biết.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.