Laporta: Họ muốn làm chúng tôi mất ổn định

Laporta: Họ muốn làm chúng tôi mất ổn định
Chủ tịch CLB FC Barcelona, Joan Laporta, khẳng định các đối thủ đang cố tình phóng đại quãng thời gian khó khăn hiện nay của Barca và tìm những điểm yếu của đội bóng này để làm mất ổn định đội bóng của ông.

Phát biểu bên lề hội nghị “Tác phẩm Văn hóa vùng Balear” tại Mallorca, nhà lãnh đạo của “gã khổng lồ xứ Catalonia” đã kêu gọi toàn đội bóng và các CĐV hãy cảnh giác trước những ý đồ làm mất ổn định nói trên và không để chúng làm ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của Barca.

“Đúng là chúng ta đã có hai trận thua, nhưng tôi xin nhắc lại là Barca vẫn đang ở vị thế dẫn đầu La Liga, với bốn điểm cách biệt đội đang bám theo là Real Madrid.

Chúng ta cũng có nhiều khả năng vào chung kết Cúp Nhà vua, nhờ đang dẫn Mallorca hai bàn thắng trong trận lượt đi của vòng bán kết và chúng ta cũng có nhiều cơ hội tại Champions League trước Olympique Lyon vì kết quả 1-1 ở lượt đi trên sân khách cũng là một lợi thế”, Laporta phân tích.

Chủ tịch của FC Barcelona nhấn mạnh vấn đề của Barca hiện nay chỉ là “biết đứng dậy sau khi sảy chân”, bởi vì “những người đàn ông thực thụ được đánh giá bằng số lần họ có khả năng đứng dậy sau những khó khăn”.

Pep Guardiola “nói kháy” Boluda

Trong khi đó, bình luận về phát biểu mới đây của Chủ tịch Real Madrid, Boluda, theo đó đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ đánh bại FC Barcelona trong trận đối đầu sắp tới tại lượt về của La Liga, HLV Pep Guardiola nói mát mẻ: “ông ấy đã đoán đúng về số phận của Madrid trong trận gặp Liverpool”.

Chả là trước trận gặp Liverpool mới đây trong khuôn khổ của Champions League, vị Chủ tịch của “đàn kền kền trắng” đã huênh hoang tuyên bố đội bóng của ông sẽ đánh bại “đội bóng áo đỏ” của nước Anh với tỷ số 3-0 ở lượt đi tại Bernabeu và sau đó cũng sẽ giành chiến thắng tại sân Anfield trong trận lượt về.

Thực tế thì ngay trên thánh địa Santiago Bernabeu CLB Real Madrid đã thua 0-1, trong một trận cầu mà báo chí nhận xét HLV Benitez đã hơn hẳn Juande Ramos về chiến thuật.

Theo Khang Chi
Thể Thao Văn Hóa

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.