Lấy lòng 'công thần', Arsenal trọng thưởng Cazorla

Arsenal mời Cazorla gia hạn.
Arsenal mời Cazorla gia hạn.
TPO - Với những màn trình diễn ấn tượng kể từ đầu mùa, Santi Cazorla chuẩn bị nhận thưởng từ Ban lãnh đạo Arsenal. Bản hợp đồng mới có thời hạn tới 2017 và mức lương tăng lên thành 80.000 bảng/tuần đang chờ ngôi sao người Tây Ban Nha đặt bút ký.

Mùa giải năm nay có thể coi là mùa giải rất thành công của Santi Cazorla trong màu áo Arsenal. Thay vì liên tục phải ngồi ngoài vì chấn thương, anh đã ra sân thường xuyên hơn và có những đóng góp đáng kể. Cụ thể, tiền vệ 29 tuổi người Tây Ban Nha này đã chơi tổng cộng 32 trận cho Arsenal, ghi 6 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo thành công.

Trong các trận đấu quan trọng của Arsenal kể từ đầu mùa, HLV Wenger đều ưu tiên sử dụng Cazorla ở hàng tiền vệ. Chính nhờ những đóng góp và tầm ảnh hưởng ngày một lớn, cầu thủ này đã được đưa vào danh sách nóng cốt của đội và chuẩn bị nhận thưởng từ Ban lãnh đạo. Phần thưởng ở đây chính là hợp đồng mới và điều khoản nâng lương.

Cụ thể, bản hợp đồng có thời hạn thêm 2 năm và mức lương tăng lên thành 80.000 bảng/tuần đã chuẩn bị sẵn và giờ chỉ còn chờ Cazorla đặt bút ký. Hợp đồng hiện tại của Cazorla với Arsenal chỉ còn thời hạn tới tháng 6-2015 và anh nhận mức lương 70.000 bảng/tuần. Nghĩa là nếu đồng ý, hàng tuần Cazorla sẽ có thêm 10.000 bảng và tương lai được đảm bảo tới 2017.

Việc Arsenal mời Cazorla gia hạn cũng là cách để đánh tan những sự nhòm ngó từ Barcelona. Cách đây không lâu, đội bóng xứ Catalan đã cử tuyển trạch viên tới theo dõi Cazorla thi đấu và bóng gió sẵn sàng chi 15 triệu bảng để đưa anh trở lại La Liga. Trong suy nghĩ của mình, cầu thủ này cũng luôn hi vọng có thể gắn bó lâu dài với Arsenal, chứ chưa cân nhắc tới chuyện ra đi.

Song song với việc mời Cazorla gia hạn, Ban lãnh đạo Arsenal cũng lên kế hoạch "trói chân" trung vệ Laurent Koscielny theo bản hợp đồng 2 năm. Trước đó, họ đã thuyết phục thành công Per Mertesacker và Tomas Rosicky triển hạn hợp đồng. Mertesacker ký thêm 3 năm, còn số năm của Rosicky là 1 năm. Tất cả đều là những gương mặt đã chơi rất hay kể từ đầu mùa.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.