Tuyển bóng đá nữ Việt Nam thắng Hongkong 7-0:

Lấy vé dự giải châu Á

Lấy vé dự giải châu Á
TP - Đè bẹp Hongkong với bảy bàn không gỡ trong trận đấu trên sân Thành Long (TPHCM) chiều qua, tuyển bóng đá nữ Việt Nam chính thức giành quyền vào vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2010. 
Lấy vé dự giải châu Á ảnh 1
Ngọc Châm (trái) dễ dàng lập hattrick vào lưới Hongkong - Ảnh: Tường Vũ

Dù có vốn là trận thắng đậm 10-1 trước đội nữ Kyrgyzstan và chỉ cần hòa Hongkong là các cô gái Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2010, nhưng để ngăn chặn bệnh chủ quan, HLV Trần Vân Phát đã cảnh báo các nữ cầu thủ Việt Nam và ra tối hậu thư phải chơi nghiêm túc trong trận cuối gặp Hongkong.

HLV Trần Vân Phát đưa ra sân đội hình mạnh nhất, giống như trong trận thắng Kyrgyzstan với cặp tiền đạo Kim Chi - Ngọc Châm.

Trong lúc đó, với thế dưới cơ, Hongkong thực hiện bài tử thủ khi chỉ cắm duy nhất tiền đạo Fung Kam Mui ở tuyến trên, 10 cầu thủ còn lại chỉ làm nhiệm vụ duy nhất là phòng thủ.

Sau trận thắng này, các nữ tuyển thủ rời đội tuyển về địa phương và đến đầu tháng 9/2009 sẽ tập trung để chuẩn bị cho vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2010.

Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam sẽ là các đội bóng có tầm cỡ ở thế giới như Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên...

Hiện Liên đoàn Bóng đá châu Á chưa lựa chọn được quốc gia đăng cai giải.

Thế nhưng, ngay từ khi nhập cuộc, đội hình chiến thuật 10-1 của đội khách đã bị các cô gái Việt Nam dồn ép sâu về phần sân Hongkong. Mới phút thứ tám, lưới của Hongkong đã rung lên sau pha đệm bóng vào lưới trống của tiền vệ Văn Thị Thanh, kết thúc hoàn hảo pha phối hợp tấn công của Kim Hồng và Ngọc Châm.

Sau bàn thắng này, tuyển nữ Việt Nam liên tục tổ chức nhiều đợt tấn công từ hai biên để kéo giãn hàng phòng ngự dày đặc của đối phương. Chiến thuật tấn công này tỏ ra hữu hiệu khi các bàn thắng liên tục đến sau đó. Kết thúc hiệp một, tuyển nữ Việt Nam dẫn trước 4-0, trong đó Văn Thị Thanh ghi thêm một bàn và tiền đạo Ngọc Châm ghi hai bàn.

Sang hiệp hai, HLV Trần Vân Phát lần lượt đưa ba cầu thủ trẻ vào sân nhưng tuyển Việt Nam vẫn dễ dàng thể hiện thế trận một chiều.

Thêm ba bàn thắng khá dễ dàng cho tuyển Việt Nam do công của Kim Chi (phút 56), Ngọc Châm (phút 70) và Nguyễn Thị Muôn (phút 79), ấn định chiến thắng đậm 7-0 cho tuyển Việt Nam. Với một hattrick trong trận này, Ngọc Châm đã có tới 9 bàn thắng chỉ sau hai trận đấu! 

Ngay sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn đã thưởng nóng cho toàn đội 300 triệu đồng.  

MỚI - NÓNG