LĐBĐ Anh phê chuẩn Capello làm HLV trưởng

LĐBĐ Anh phê chuẩn Capello làm HLV trưởng
TPO – Đêm qua, LĐBĐ Anh (FA) đã phê chuẩn quyết định bổ nhiệm ông Fabio Capello làm HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Anh.

Cuối ngày hôm qua, Ban Giám đốc FA đã phê chuẩn quyết định thuê cựu HLV của AC Milan, AS Roma, Juventus và Real Madrid, song cả hai bên vẫn còn một số chi tiết cuối cùng cần thông qua trong bản hợp đồng sẽ được ký trong vài ngày tới.

"Đàm phán đã diễn ra trong mấy ngày qua giữa FA và đại diện của Fabio Capello", phát ngôn viên FA Adrian Bevington cho biết.

"Hôm nay, Ban Giám đốc FA đã chê chuẩn quyết định bổ nhiệm Capello làm HLV trưởng đội tuyển Anh sau khi cả hai bên đã đạt được thống nhất các điều khoản quan trọng của bản hợp đồng, còn một số chi tiết cuối cùng sẽ được thông qua trong vài ngày tới".

FA hy vọng với kinh nghiệm của Capello sẽ giúp Anh giành vé tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi sau khi nước này đã không được dự Euro 2008.

Hồ sơ Fabio Capello

Sinh ngày 18/6/1946 tại Pieris (San Canzian d'Isonzo), Italia

* Sự nghiệp HLV

- Sau khi After Arrigo Sacchi rời AC Milan năm 1991, Capello được bổ nhiệm và giúp Milan vô địch Serie A năm 1992 ở mùa giải bất bại, một kỷ lục vẫn đang tồn tại.

- Các năm sau đó, ông cùng Milan giành 3 Scudetto khác và vô địch châu Âu năm 1994.

- Ông rời Milan năm 1996. Sau đó chuyển tới Real Madrid và giành luôn vô địch La Liga ngay mùa giải đầu tiên 1996-97. Bất ngờ trong ngày đăng quang, Capello quyết định trở lại Milan nhưng đã không thành công.

- Ông tới cầm quân AS Roma năm 1999. Capello đã xây dựng lối chơi Roma quanh tài năng Francesco Totti, và Roma đã vô địch Serie A lần đầu tiên sau 18 năm chờ đợi ở mùa giải 2000-01.

- Năm 2004 ông ký hợp đồng 3 năm với Juventus và vô địch Serie A ngay mùa đầu tiên 2004-05 và bảo vệ thành công danh hiệu Scudetto mùa tiếp theo. Tuy nhiên, cả hai danh hiệu vô địch này đã bị tước do đội Juve dính tới scandal dàn xếp tỷ số mùa hè 2006.

* Ông từ chức Juventus ngày 4/7/2006 và trở lại với Real Madrid ngay sau đó.

* Ông đã được Ban giám đốc chi hàng trăm triệu USD để mua các cầu thủ mới và giúp Real vô địch La Liga sau 3 mùa giải trắng tay.

* Trong lần thứ hai dẫn dắt Real, ông đã buộc David Beckham phải rời đội bóng để tới LA Galaxy trong sự tiếc nuối của người hâm mộ “Kền kền trắng”.

* Song cũng sau ngày đăng quang, ông cũng bị lãnh đạo Real sa thải ngày 28/6. Từ đó đến nay, ông đã trở thành bình luận viên trên kênh truyền hình Italia.

Các danh hiệu đã đạt được

- 7 danh hiệu vô địch Italia và Tây Ban Nha (AC Milan: 1992, 1993, 1994, 1996; Real Madrid: 1997, 2007; AS Roma: 2001)

- Hai danh hiệu vô địch Italia cùng Juventus trong hai năm 2005 và 2006 nhưng đã bị tước.

- Champions League cùng với AC Milan năm 1994

- Siêu cúp châu Âu với AC Milan năm 1994

- 4 Siêu cúp Italia:

Sự nghiệp cầu thủ

- 32 lần khoác áo đội tuyển Italia từ năm 1972 đến 1976, và ghi được 8 bàn thắng trong đó có bàn thắng duy nhất giúp Italia có chiến thắng đầu tiên trước đội tuyển Anh ngay tại Wembley năm 1973.

- Bắt đầu khởi nghiệp tại SPAL năm 1964 rồi chuyển tới AS Roma năm 1967 và giành danh hiệu Italia Cup năm 1969.

Sau đó, ông gia nhập Juventus, nơi sự nghiệp của ông vươn tới đỉnh cao với ba lần giành Scudetto các năm 1972, 73 và 75.

- Capello tới AC Milan năm 1976, và cùng đội bóng này giành Scudetto năm 1979 trước khi giải nghệ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.