Lễ khai mạc SEA Games 29... 'run rẩy' với mưa

Thày trò HLV Hữu Thắng phải rút vào hành lang sân Universiti Malaya để tập tạm, tránh cơn mưa như trút nước chiều nay. Ảnh ĐOÀN NHẬT
Thày trò HLV Hữu Thắng phải rút vào hành lang sân Universiti Malaya để tập tạm, tránh cơn mưa như trút nước chiều nay. Ảnh ĐOÀN NHẬT
TPO - BTC SEA Games 29 đang lo sốt vó với khả năng mưa lớn ngay thời điểm diễn ra lễ khai mạc SEA Games 29 vào tối mai, 19/8, có thể làm hỏng buổi lễ được chuẩn bị rất công phu và hoành tráng của nước chủ nhà.
Ngay trong chiều nay, một cơn mưa rất lớn kèm giông sét đã dội xuống Kuala Lumpur, khiến bầu trời thủ đô Malaysia tối đen. Trận mưa này cũng làm cho buổi tập của đội tuyển U22 Việt Nam dự định kéo dài 1 tiếng đồng hồ (từ 16h đến 17h) trên sân Universiti Malaya phải huỷ bỏ do sân tập ngập nước. Trong lúc thày trò HLV Hữu Thắng rút vào tập tạm ở khu vực hành lang sân,  cánh phóng viên Việt Nam theo dõi đội đành tìm nơi trú mưa, chờ ngớt mới tìm phương tiên di chuyển.

Với buổi lễ khai mạc diễn ra vào ngày mai (19/8), người phát ngôn Cơ quan khí tượng Malaysia dự báo sẽ có giông sét lớn vào khoảng 17h, thời điểm 84.000 khán giả có vé xem lễ khai mạc được khuyến cáo nên vào sân để trải qua các thủ tục kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Đến tối, một trận mưa lớn dự báo sẽ đổ xuống khu vực khu liên hợp thể thao Bukit Jalil, nơi diễn ra lễ khai mạc.

Đáng nói là bản tin dự báo thời tiết cho hay khu vực sân Bukit Jalil sẽ nắng đẹp trong buổi sáng mai, trước khi chuyển xấu vào buổi chiều.

Trước dự báo bất lợi cho công tác tổ chức lễ khai mạc, BTC SEA Games cũng lên phương án bảo vệ ngọn đuốc trong lễ rước đuốc vào sân vận động và thắp sáng đài lửa SEA Games, cùng màn bắn pháo hoa trong lễ khai mạc.

Tuy nhiên, bên cạnh việc khuyến cáo khán giả đến sớm và sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để hạn chế tình trạng kẹt xe quanh khu vực Bukit Jalil, BTC cũng khuyên CĐV không mang theo ô (dù) đến sân vì đó là một trong những đồ vật bị cấm mang vào sân.

Theo kế hoạch, sân Bukit Jalil sẽ mở cửa đón khán giả từ 4h chiều, các chương trình biểu diễn trước lễ khai mạc sẽ bắt đầu từ 6h và lễ khai mạc chính thức diễn ra lúc 8h tối theo giờ địa phương.

SEA Games 2017 sẽ chính thức diễn ra từ 19/8 đến 30/8 với sự tham dự của khoảng 5.000 VĐV của 11 quốc gia, tranh tài tại 404 nội dung của 38 môn thi đấu. 
Lễ khai mạc SEA Games 29... 'run rẩy' với mưa ảnh 1
Theo Clip: Zing
MỚI - NÓNG