Lê Quang Liêm hòa trận thứ năm tại Đức

Lê Quang Liêm hòa trận thứ năm tại Đức
Dù được đánh giá cao hơn song niềm hy vọng của cờ vua Việt Nam Lê Quang Liêm đã chỉ có được một trận hòa trước kỳ thủ nước chủ nhà Georg Meier trong trận đấu diễn ra tối qua tại giải Siêu đại kiện tướng Dortmund.
Lê Quang Liêm đã có trận đấu khó khăn với Georg Meier. Ảnh Chess.co.uk
Lê Quang Liêm đã có trận đấu khó khăn với Georg Meier. Ảnh Chess.co.uk.

Tại trận đấu lượt đi, hai kỳ thủ cũng đã chia điểm sau 38 nước đi. Ở trận lượt về diễn ra vào tối qua (giờ Việt Nam), dù đã có tâm lý thoải mái hơn sau khi có chiến thắng đầu tay trước Ponomariov ở vòng đấu trước, song Lê Quang Liêm đã không thể đánh bại được kỳ thủ đại diện của nước chủ nhà.

Bước vào trận, Liêm cầm quân trắng và thi đấu có phần chủ động hơn trước một Meier có vị trí kém hơn trên BXH của FIDE. Song tâm lý chưa thật tốt ở những nước đi quyết định đã khiến đại diện Việt Nam không thể giành chiến thắng cuối cùng. Sau gần 3 giờ đồng hồ thi đấu với 38 nước đi căng thẳng, Lê Quang Liêm và Meier đã kết thúc trận đấu với tỷ số hòa, mỗi người đều có thêm 0.5 điểm cho mình.

Điều đặc biệt là cả 3 trận đấu khác tại vòng 5 diễn ra vào ngày hôm qua đều kết thúc với tỷ số hòa. Ngoài trận đấu giữa Liêm và Meier, Wladimir Krammik cũng bị Ponomariov cầm hòa sau 50 nước đi, còn Nakamura chấp nhận chia điểm với Anish Giri. Với kết quả này, các vị trí trên BXH không có gì thay đổi, Krammik vẫn dẫn đầu với khoảng cách 1,5 điểm so với người đứng thứ 2 là Lê Quang Liêm (được 3,5 điểm).

Vào 18 giờ tối nay, 6 kỳ thủ tham dự giải Siêu đại kiện tướng Dortmund sẽ tiếp tục thi đấu vòng thứ 7, trong đó Lê Quang Liêm sẽ đối đầu với Hikaru Nakamura.

Theo Báo Đất Việt

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG