Lê Quang Liêm khẳng định trí tuệ Việt

Lê Quang Liêm đấu trí cùng ĐKVĐ Ponomariov Ảnh: Gorgios Souleidis
Lê Quang Liêm đấu trí cùng ĐKVĐ Ponomariov Ảnh: Gorgios Souleidis
TP - Kỳ thủ Lê Quang Liêm thi đấu cực kỳ xuất sắc để bảo vệ thành công ngôi vị á quân mà anh bất ngờ có được ở giải năm ngoái, một lần nữa khẳng định trí tuệ Việt Nam trên làng cờ quốc tế.

> Lê Quang Liêm áp sát ngôi á quân giải Dortmund

Lê Quang Liêm đấu trí cùng ĐKVĐ Ponomariov Ảnh: Gorgios Souleidis
Lê Quang Liêm đấu trí cùng ĐKVĐ Ponomariov. Ảnh: Gorgios Souleidis.
 

Giải Siêu đại kiện tướng Dortmund được xếp vào nhóm 20 với mức Elo trung bình 2731, trở thành giải đấu có mức Elo cao thứ hai trên thế giới trong năm 2011 tính đến thời điểm khai mạc (chỉ sau giải đấu danh giá Bazna Kings với Elo trung bình 2758).

Theo thể lệ của giải, trong mỗi ván đấu, quyền quyết định hòa thuộc về trọng tài chứ không do các kỳ thủ thỏa thuận. Và quyết định được đưa ra khi ván cờ không thể quyết định thắng thua hoặc thế cờ lặp lại 3 lần. Chính điều này đã góp phần làm tăng thêm sức hấp dẫn cho từng ván đấu của giải.

Bước vào giải đấu này, so về hệ số Elo, Lê Quang Liêm chỉ nhỉnh hơn “thần đồng” Anish Giri và kỳ thủ nước chủ nhà Georg Meier, ngoài ra Liêm hoàn toàn lép vế so với ba kỳ thủ còn lại. Trước ngày tranh tài, Lê quang Liêm cũng đã tâm sự rằng so với lần trước, lần này anh bị áp lực nhiều hơn. Áp lực vì với tư cách á quân của giải, các đối thủ sẽ nghiên cứu Liêm kỹ hơn, nên không thể có yếu tố bất ngờ đối với họ như lần trước.

Nhưng cũng chính áp lực này là tiền đề biến Lê Quang Liêm trở thành kỳ thủ khó bị đánh bại nhất giải. Trong suốt quá trình thi đấu, Lê Quang Liêm luôn thế hiện lối chơi tấn công sắc bén mà cũng rất chắc chắn trong phòng ngự.

Giới chuyên môn cũng như người hâm mộ không thể quên cú sốc tại vòng 5 của giải, khi Lê Quang Liêm thắng thuyết phục ĐKVĐ Ponomariov để giành vị trí thứ hai của chính kỳ thủ này.

Lê Quang Liêm trong vòng vây người hâm mộ sau giải Aeroflot Open. Ảnh: Trường Vũ
Lê Quang Liêm trong vòng vây người hâm mộ sau giải Aeroflot Open. Ảnh: Trường Vũ.
 

Ngoài ra, không thể không nhắc đến trận hoà trên thế thắng của Liêm trước Kramnik (tân vô địch của giải) ở vòng đấu thứ ba, cũng như hai trận hoà với Nakamura ở thế vượt trội hoàn toàn về thời gian. Với các đối thủ có Elo thấp hơn, Liêm đã chọn được lối chơi hợp lý, không khinh địch để chắt chiu từng điểm số, qua đó giúp anh luôn giữ được vị trí ổn định trên BXH.

Điều này được thể hiện rõ nét ở trận đấu cuối cùng gặp Giri, Lê Quang Liêm đã chọn khai cuộc Catalan để tấn công áp đảo ngay từ đầu và duy trì một lợi thế lớn ở trung cuộc. Đến tàn cuộc, khi hai bên đều đi cờ rất chắc chắn, Liêm đã chủ động sử dụng ba nước bất biến để kiếm một trận hoà, qua đó giúp anh giành ngôi á quân giải với 0,5 điểm nhiều hơn Giri và Ponomariov và chỉ kém tân vô địch Kramnik 1,5 điểm.

Ngôi vị á quân của Liêm càng thêm ấn tượng khi anh trở thành người duy nhất bất bại tại giải lần này, đồng thời thiết lập kỷ lục hòa nhiều nhất tại giải từ trước đến nay với 9 ván hòa.

Đây được xem là một thành công lớn của Lê Quang Liêm, bởi không chỉ là người có Elo thấp thứ 4 của giải, Liêm còn không có nhiều thuận lợi như các kỳ thủ khác. Trong khi các đối thủ của Liêm đều có đội ngũ HLV, cũng như phụ tá hỗ trợ đi theo từng giải đấu. Thì Liêm chỉ tự mình nghiên cứu qua sách vở, tìm hiểu thông tin qua internet, mà theo Liêm phải mất 8-10 tiếng/ngày trong môi trường yên lặng mới đạt hiệu quả.

Theo thông tin mới nhất, với việc đoạt ngôi á quân tại giải Siêu đại kiện tướng Dortmund, Lê Quang Liêm sẽ được cộng thêm 8 điểm Elo trên BXH của Liên đoàn cờ vua thế giới FIDE.

Phong Sơn
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.