Lê ​Quang Liêm lần thứ 2 vô địch SPICE Cup 2015

Sau bốn năm, Lê Quang Liêm lại vô địch SPICE Cup.
Sau bốn năm, Lê Quang Liêm lại vô địch SPICE Cup.
TPO - Rạng sáng 23/10, Lê Quang Liêm đã cầm hòa nhà đương kim vô địch Nyzhnyk Illya ở ván cuối cùng để đăng quang Giải cờ vua SPICE Cup 2015 diễn ra tại Mỹ. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp, kỳ thủ Việt Nam vô địch ở giải đấu này.

Ở ván đấu cuối cùng Giải cờ vua SPICE Cup 2015, Quang Liêm chạm trán đương kim vô địch Nyzhnyk Illya (Ukraine, Elo 2628). Do bất lợi cầm quân đen và đi sau, kỳ thủ Việt Nam không thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, kết quả hoà cũng đủ để Quang Liêm có được chức vô địch, bởi kỳ thủ bám đuổi phía sau là Shimanov Aleksandr (Nga, Elo 2593) và Troff Kayden (Mỹ, Elo 2517) cũng đối đầu bất phân thắng bại.

Trước đó, ở vòng đấu thứ 8, Quang Liêm tạm dẫn đầu BXH với 6,5 điểm sau khi đánh bại Sevian Samuel (Mỹ, Elo 2556), hơn 0,5 điểm so với hai kỳ thủ bám sát là Aleksandr và Kayden trong khi giải chỉ còn ván đấu cuối. Vì vậy, trong cuộc chạm trán với Nyzhnyk Illya, chỉ cần đánh bại đối thủ người Ukraine này, chắc chắn Quang Liêm sẽ đoạt ngôi vô địch. Trong trường hợp hoà, Quang Liêm vẫn vô địch nếu ván đấu giữa Aleksandr và Kayden cầm hoà nhau.

Lê ​Quang Liêm lần thứ 2 vô địch SPICE Cup 2015 ảnh 1

Ảnh: Chess Daily News

Với 7 điểm sau 9 vòng đấu (thắng 5, hoà 4), Quang Liêm đã đăng quang Giải cờ vua SPICE Cup 2015 và nhận phần thưởng 5.000 USD. Đây là lần thứ hai Quang Liêm đăng quang tại giải đấu này. Trước đó, anh từng vô địch năm 2011 và đứng thứ hai năm 2012. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Aleksandr và Troff với cùng 6,5 điểm.

Ở giải Cờ vua Triệu Phú cũng vừa kết thúc tại Mỹ, Lê Quang Liêm đã giành ngôi á quân với phần thưởng 50.000 USD.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...