Lê Quang Liêm xông đất thể thao Việt Nam

Lê Quang Liêm xông đất thể thao Việt Nam
Trong giây phút chuyển sang năm Nhâm Thìn, trái ngược với hàng triệu người quây quần đầm ấm bên gia đình, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm lại ngồi trên máy bay tới nước Anh để mở màn mùa giải mới.

> Lê Quang Liêm dự giải cờ Vua Anh mở rộng 2012 

Lê Quang Liêm 'xông đất' cho thể thao Việt Nam trong năm Nhâm Thìn. Ảnh: Minh Hà (VnExpress)
Lê Quang Liêm 'xông đất' cho thể thao Việt Nam trong năm Nhâm Thìn. Ảnh: Minh Hà (VnExpress) .

Trong ngày 29 Tết, đội tuyển bắn súng đặt chân xuống sân bay quốc tế Nội Bài sau khi hoàn thành phần thi tại giải vô địch châu Á. Đến đêm, ở đầu TP HCM Lê Quang Liêm xuất phát và trở thành người mở hàng cho thể thao Việt Nam trong năm Nhâm Thìn. Đích đến của Liêm là giải cờ vua Anh mở rộng - Tradewise Gibraltar Chess Festival sẽ diễn ra tại khách sạn Caleta, Gibraltar từ ngày 24/1 đến 2/2.

Mục tiêu của Liêm tại giải là khởi động để sẵn sàng tham dự các giải đấu quan trọng trong năm mới. Sau một năm thành công rực rỡ và vươn lên vị trí thứ 28 thế giới, đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm hướng đến năm Nhâm Thìn với quyết tâm đạt được nhiều điểm Elo và lọt vào tốp 20.

Không được đón tết như mọi người, nhưng Lê Quang Liêm lên đường với nhiều hào hứng. Trước tết, cả nhà Liêm đã có thời gian quây quần bên nhau. Anh cũng tranh thủ hưởng không khí rộn ràng chuẩn bị trong những ngày cận tết ở TP HCM. Chừng đó cũng đủ để Liêm mang cả cái tết quê hương theo mình trên hành trình đến Anh.

Một trong những điều Lê Quang Liêm làm được trong năm 2011 là liên tiếp được tham dự các giải quốc tế mời và giành chiến thắng tại một giải trong số đó – Spice Cup. Liêm lý giải trong giới cờ vua có hai hệ thống giải đấu khác nhau: giải mở rộng ai đăng ký thi đấu cũng được và phải tự túc kinh phí, còn giải mời thì buộc phải có trình độ cao và gây được chú ý đối với các nhà tổ chức.

Số lượng khách của các giải mời thường rất hạn chế, như giải Dortmund chỉ có 6 kỳ thủ được tham gia. Chính vì vậy, những người được mời phải có uy tín, được yêu thích và gây được tiếng vang.

Lần đầu tiên anh trở thành khách mời là tại giải quốc tế Dortmund năm 2010. Sang đến năm 2011, số lượng giải mời anh góp mặt đã lên tới con số 4. Dự giải mời luôn tạo sự hứng thú và quyết tâm cho Liêm. Do các kỳ thủ trong tốp 10 thường chỉ thi đấu ở các giải mời nên muốn đọ sức cùng họ, anh phải nỗ lực tạo dựng được uy tín cũng như nâng cao sức cờ.

Những trận đấu ở giải mời bước đầu cho Liêm kinh nghiệm quý. Liên tục đối đầu với các cao thủ, mỗi lần tái ngộ Liêm đều có sự nghiên cứu kỹ điểm mạnh, yếu, lối chơi của đối phương để tạo ra những bất ngờ riêng trong mỗi ván cờ, từ đó giành được chiến thắng. Cũng có khi anh lại bị đối thủ bắt bài.

Để chuẩn bị cho những bước đột phá trong thời gian tới, Liêm đang tích cực tự học trong khi chưa tìm được HLV. Cuốn sách mà Liêm yêu thích nhất lúc này là Bách khoa toàn thư về cờ tàn. Liêm cho biết: “Trong cờ có ba giai đoạn: khai cuộc, trung cuộc và cờ tàn. Trong đó cờ tàn là cả một thế giới kiến thức mênh mông, phát huy mọi khả năng tính toán của người chơi. Cờ tàn là khi trên bàn cờ còn ít quân nhưng lại là những bài toán rất khó giải. Không thể đoán trước thế cờ tàn nên người chơi cờ phải học nhiều và nhớ càng nhiều càng tốt”.

Hàng ngày, Liêm vẫn lên mạng đều đặn để cập nhật diễn biến những ván cờ hay hoặc mới nhất để nghiên cứu. Trong quá trình học hỏi này, Liêm thấy thú vị nhất khi xem lại các ván đấu của nhà vô địch thế giới người Ấn Độ Anand Viswanathan hay đại kiện tướng quốc tế Kasparov (Nga). Đây là những người có lối chơi toàn diện, công thủ đều hay. Liêm ngưỡng mộ nhất sự kiên trì để tìm được thế cờ hòa khi thất bại đã đến sát nút của các bậc cao thủ này.

“Đột phá đôi khi cũng cần thiết, nhưng kiên trì là điều quan trọng nhất. Đây là phẩm chất cần thiết giúp đạt được thành công. Kiên trì tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, đến đủ độ sẽ cho ta một thành công lâu dài”, Liêm tâm sự.

Theo Minh Hà
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG