Lee Nguyễn ra mắt tại giải VĐQG Hà Lan

Lee Nguyễn ra mắt tại giải VĐQG Hà Lan
Chỉ chơi 30 phút cuối trận PSV Eindhoven gặp Heracles Almelo cuối tuần qua, nhưng đủ để Lee Nguyễn trở thành cầu thủ gốc Việt đầu tiên ra sân trong một trận đấu chính thức tại giải đấu lớn ở châu Âu.
Lee Nguyễn ra mắt tại giải VĐQG Hà Lan ảnh 1
Lee Nguyễn trong trận thắng Heracles Almelo. (PSV Pics)

Phút 61 của trận đấu trên sân Phillips, HLV Guss Hiddink đã quyết định tung tiền vệ người Mỹ gốc Việt vào thay đàn anh đồng hương DaMarcus Bearsley.

Nửa giờ đồng hồ là khoảng thời gian không nhiều, nhưng cũng đủ để Cầu thủ sinh viên hay nhất nước Mỹ năm 2005 để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các CĐV của PSV. Họ đã dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cho Lee Nguyễn khi anh vào sân.

Những pha đi bóng kỹ thuật bên cánh trái cùng khả năng phối hợp ăn ý với các đồng đội của tân binh 19 tuổi này góp phần giúp lối chơi của các nhà ĐKVĐ Hà Lan khởi sắc hơn. Và họ đã có bàn thắng quyết định ở phút 72, sau cú sút phạt trực tiếp chuẩn xác của tiền đạo Jefferson Farfan.

Cách đây 5 ngày, Lee Nguyễn lần đầu tiên được đưa vào danh sách thi đấu của PSV trong chuyến làm khách trên sân FC Utrecht.

Những nỗ lực tập luyện của cầu thủ gốc Việt này ở đội hình B cùng bàn thắng trong trận PSV hòa NEC Nijmigen 1-1 ở giải trẻ đã được HLV Guss Hiddink đánh giá rất cao và tạo điều kiện cho anh ra mắt đêm thứ bảy vừa qua.

Theo M.K
Vnexpress

MỚI - NÓNG