Lee Nguyễn tái xuất V-League 2021

Lee Nguyễn tái xuất V-League 2021 trong màu áo CLB TPHCM
Lee Nguyễn tái xuất V-League 2021 trong màu áo CLB TPHCM
TP - Cái tin Lee Nguyễn trở lại Việt Nam khoác áo CLB bóng đá Tp Hồ Chí Minh ở V-League 2021 không khỏi khiến giới mộ điệu bóng đá xôn xao. Trong quá khứ, Lee Nguyễn từng khiến biết bao người say mê bởi cả kỹ thuật trên sân bóng cũng như cuộc sống bên ngoài.

Sinh năm 1986, ở tuổi 34 nhưng Lee Nguyễn vẫn có sức hút lớn đối với bóng đá Việt Nam. Anh đã chơi 239 trận ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), ghi 54 bàn và có 58 pha kiến tạo. Thống kê trên phần nào cho thấy đẳng cấp của Lee Nguyễn, điều khiến cho báo giới Mỹ có lúc đã phải kêu gọi đưa anh vào đội tuyển quốc gia và thực tế từ năm 2014-2017, cựu tiền vệ HAGL thường xuyên có tên ở tuyển Mỹ.

Năm 2015, HAGL trong nỗ lực gây dựng lại thương hiệu và vị thế đội bóng đã mời Lee Nguyễn trở lại nhưng không thành công. Tới năm 2019, CLB bóng đá Tp Hồ Chí Minh đánh tiếng mua Lee Nguyễn và cũng không đạt mục đích. Lý do theo như các thông tin đưa ra, Lee Nguyễn vướng hợp đồng với đội Inter Miami của cựu danh thủ Anh, David Beckham. Cho tới năm nay, đôi bên mới đạt được thoả thuận với bản hợp đồng dự kiến 1 năm. Lee Nguyễn sẽ trở về Việt Nam khoảng cuối tháng 12, đầu tháng 1/2021 và sẽ chính thức tập trung cùng các đồng đội khoảng giữa tháng 1.

Không hề ngạc nhiên khi thông tin trên lập tức khiến giới hâm mộ bóng đá Việt Nam náo nức. Mười hai năm trước, Lee Nguyễn “hạ đẹp” bầu Đức chỉ sau vài chục phút trình diễn trong một trận giao hữu với Bình Định. Ông Đức thuộc mẫu thích là quyết ngay, Lee lập tức khoác áo HAGL.

Chỉ một mùa giải trọn vẹn ở V-League đủ cho thấy tài năng của Lee Nguyễn. Anh ghi 9 bàn, nhưng vượt qua cả số bàn thắng trên là lối chơi đầy hoa mỹ, đậm chất kỹ thuật nhưng cũng không kém phần hiệu quả. HAGL thời điểm trên dù không vô địch V-League nhưng vẫn khiến giới yêu bóng đá Việt Nam phát sốt khi có sự hài hoà của yếu tố mạnh và đẹp. Đội bóng của bầu Đức từng có lúc đánh bại Thể Công (cũ) 2-1 ngay tại Hàng Đẫy với 1 bàn thắng tuyệt đẹp của Lee Nguyễn trong thế trận lấn lướt hoàn toàn.

Trên sân bóng, Lee Nguyễn thể hiện bản năng phá lưới đối thủ xuất sắc như thế nào thì ngoài đời, anh cũng chứng tỏ là một tay “sát thủ” tình trường hiếm có ở V-League. Mâu thuẫn với HLV Kiatisuk đẩy Lee Nguyễn rời HAGL đến Becamex Bình Dương. Rất nhanh chóng, Lee rơi vào vòng xoáy các cuộc hẹn hò với cả “tá” người đẹp trong giới showbiz.

Dân bóng đá kể dạo đấy cứ rảnh hết bóng đá, Lee Nguyễn lại lái con xe Fortuner đen nâu từ Bình Dương lên Tp Hồ Chí Minh để chở một người đẹp khá có tiếng đi ăn, chơi bar. Mối tình này dù vậy tồn tại không quá vài tháng bởi xung quanh Lee Nguyễn luôn bị bao vây bởi rất nhiều bóng hồng. Với vẻ ngoài bảnh bao, lại giàu có và nổi tiếng, Lee có sức hấp dẫn đặc biệt với các cô gái.

Chẳng thế mà thời điểm ở Việt Nam, anh liên tục vướng tin đồn tình ái với một loạt tên tuổi trong giới showbiz, không người mẫu thì cũng hot-girl, diễn viên. Lee từng chơi với những nhân vật có tiếng trong giới showbiz như Johnny Trí Nguyễn và người mẫu Tommy Trần. Anh tham dự nhiều sự kiện, các buổi chụp ảnh cùng những người bạn bên ngoài bóng đá.

Có vẻ như cũng chính vì mải mê với cuộc sống trong ánh đèn, Lee Nguyễn mất sự tập trung với bóng đá và sau 2 năm thi đấu cho Becamex Bình Dương, anh chuyển sang thi đấu ở MLS. Chính giải đấu nhà nghề Mỹ là nơi Lee Nguyễn thăng hoa, bộc lộ hết tài năng của mình.

Sự trở lại của chàng tiền vệ tài hoa ngày nào chắc chắn khiến V-League 2021 trở nên hấp dẫn hơn với giới hâm mộ. Những người từng yêu mến Lee Nguyễn, thích lối chơi kỹ thuật của anh hẳn không bỏ lỡ để một lần nữa được chứng kiến thần tượng của mình chơi bóng.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).